Trực tiếp bóng đá U23 Hàn Quốc 1-0 U23 Thái Lan

Trực tiếp bóng đá U23 Hàn Quốc vs U23 Thái Lan trong khuôn khổ bảng C giải U23 châu Á 2022 từ 20h tối nay 8/6, mời các bạn chú ý đón xem.

Trận đấu kết thúc

U23 Hàn Quốc 1-0 U23 Thái Lan

U23 Hàn Quốc đứng đầu bảng.

U23 Việt Nam nhì bảng.

Cơ hội của U23 Hàn Quốc

Cầu thủ Hàn Quốc sút xa không trúng đích. Những pha tấn công của đội bóng này có sức uy hiếp lớn hơn so với đối thủ, nhờ sự nhanh nhẹn và kỹ năng xoay sở tốt của từng cá nhân.

U23 Hàn Quốc chơi chậm rãi nhưng họ vẫn tạo ra thêm cơ hội khi U23 Thái Lan dâng cao đội hình. Đội bóng của Đông Nam Á vẫn chưa cải thiện được thế trận.

U23 Hàn Quốc không mạo hiểm ở những phút cuối trận.

U23 Hàn Quốc không mạo hiểm ở những phút cuối trận.

U23 Hàn Quốc giành lại thế kiểm soát chủ động. Họ không được để cho U23 Thái Lan cầm bóng tấn công nhiều khi cách biệt chỉ là một bàn.

Cơ hội của U23 Hàn Quốc

Cho Young-wook đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. Tiền đạo của U23 Hàn Quốc chủ động di chuyển ngược để phá bẫy việt vị nhưng vẫn thiếu một nhịp bước chân.

U23 Thái Lan dâng cao đội hình hơn so với hiệp một. Đội tuyển sứ chùa vàng bắt buộc phải tấn công, điều mà họ không làm được ở hiệp đầu tiên.

Hiệp 2 bắt đầu

U23 Thái Lan ở thế bất lợi và phải ghi bàn.

U23 Việt Nam 2-0 U23 Malaysia

Bùi Hoàng Việt Anh sút phạt đền bị thủ môn đối phương cản phá nhưng vẫn ghi bàn từ quả đá bồi.

Thứ tự xếp hạng của bảng C sau hiệp một là U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Malaysia.

U23 Việt Nam dẫn trước 2 bàn và được chơi nhiều hơn đối thủ 1 người.

Hết hiệp 1

U23 Hàn Quốc 1-0 U23 Thái Lan

U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam đang nắm lợi thế trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp.

Cơ hội của U23 Hàn Quốc

Oh Se-hun đối mặt thủ môn nhưng lại tung ra cú sút rất vô trách nhiệm.

Cơ hội của U23 Thái Lan

Sittichok Paso - cầu thủ vừa được tung vào sân - có cơ hội nhưng có vẻ bị giật mình và sút trượt. Đây là pha tấn công đầu tiên của U23 Thái Lan tạo ra sự nguy hiểm về khung thành đối phương.

Cơ hội của U23 Hàn Quốc

Go Jae-hyeon dứt điểm cận thành ra ngoài.

VÀO! U23 Hàn Quốc mở tỉ số

U23 Hàn Quốc 1-0 U23 Thái Lan

VAR giúp trọng tài xác định cầu thủ U23 Hàn Quốc không việt vị. Bàn thắng được tính cho Go Jae-hyeon.

U23 Hàn Quốc lên đầu bảng. U23 Việt Nam đứng thứ hai. U23 Thái Lan gặp bất lợi.

U23 Hàn Quốc áp đảo và xứng đáng có bàn thắng.

Cơ hội của U23 Hàn Quốc

Go Jae-hyeon đưa bóng vào lưới của U23 Thái Lan nhưng bị phạt việt vị. Đó là pha đập nhả trung lộ rất hay của U23 Hàn Quốc.

U23 Việt Nam 1-0 U23 Malaysia

Bàn mở tỉ số của Nhâm Mạnh Dũng đưa U23 Việt Nam lên đầu bảng.

U23 Hàn Quốc bất lợi.

U23 Thái Lan giữ quân số đông ở quanh vòng cấm để hạn chế không gian chơi bóng của các cầu thủ U23 Hàn Quốc. Đội bóng của Đông Nam Á vẫn phòng ngự rất tập trung và chặt chẽ.

U23 Hàn Quốc chiếm ưu thế. Bóng chủ yếu lăn ở sân của U23 Thái Lan. Tuy nhiên, đội tuyển xứ kim chi vẫn chưa tạo ra cơ hội rõ rệt nào.

U23 Hàn Quốc áp sát quyết liệt ngay ở sân đối phương. Điều này khiến các cầu thủ U23 Thái Lan không thể giữ bóng phối hợp như ý.

U23 Hàn Quốc nhập cuộc với ý đồ tấn công rõ ràng. Nếu U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia, tỉ số hòa ở trận đấu này là bất lợi đối với U23 Hàn Quốc.

Trận đấu bắt đầu

U23 Hàn Quốc 0-0 U23 Thái Lan

Đội hình U23 Hàn Quốc vs U23 Thái Lan

U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan quyết đấu giành vé vào tứ kết U23 châu Á.

Để giành quyền đi tiếp, U23 Việt Nam bắt buộc phải thắng U23 Malaysia. Đó là điều kiện cần.

Các kịch bản trận U23 Hàn Quốc vs U23 Thái Lan có lợi cho U23 Việt Nam:

- Trận đấu không có kết quả hòa. Trong trường hợp này, đội nào thua sẽ bị loại.

- Trận đấu có tỉ số hòa 0-0 hoặc 1-1, U23 Hàn Quốc bị loại.

- Trận đấu có tỉ số hòa 2-2, U23 Thái Lan đứng đầu bảng. Suất đi tiếp còn lại được xác định bởi chỉ số phụ giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc.

Nhận định U23 Hàn Quốc vs U23 Thái Lan

U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đang tạo thành cuộc đua tam mã đáng xem ở bảng C giải U23 châu Á 2022. Sau 2 lượt trận, U23 Hàn Quốc không vượt trội so với hai đại diện Đông Nam Á dù đang là đương kim vô địch giải đấu.

Đội bóng của HLV Hwang Sun-hong từng được dự báo sẽ vượt qua vòng bảng dễ dàng, nhưng diễn biến trên sân cho thấy điều ngược lại bởi U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cũng chơi rất tiến bộ.

U23 Hàn Quốc chưa chắc chắn đi tiếp.

Sau chiến thắng 4-1 trước U23 Malaysia, U23 Hàn Quốc đánh rơi 2 điểm trước U23 Việt Nam. Thậm chí, đây là trận đấu mà nếu các học trò của HLV Gong Oh-kyun tận dụng tốt hơn cơ hội trong những phút cuối, U23 Hàn Quốc đã phải ôm hận.

U23 Hàn Quốc vẫn rất mạnh với lối chơi toàn diện, tấn công nhuần nhuyễn từ trung lộ đến hai hành lang biên. Với dàn cầu thủ tấn công đồng đều như Oh Se Hun, Cho Young Wook, Jeong Sang Bin, Eom Jin Sung, Park Jeong Bin, đội bóng xứ kim chi được đánh giá cao nhất bảng đấu, thậm chí nhất giải đấu về khả năng công phá cầu môn đối phương.

Dù vậy, trận đấu bế tắc trước U23 Việt Nam cho thấy khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của U23 Hàn Quốc có vấn đề. Chưa kể, thầy trò HLV Hwang Sun-hong còn có một số thời điểm mất tập trung khi đẩy cao đội hình tấn công.

Bàn thua ở trận gặp U23 Malaysia, hay tấm thẻ đỏ của Lee Jin Yong cho thấy hàng thủ U23 Hàn Quốc dễ bị tổn thương khi tràn sang phần sân đối thủ áp đặt thế trận.

Đây là điểm yếu U23 Thái Lan có thể tận dụng, bởi so với U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, đội bóng của HLV Worrawoot Srimaka được đánh giá cao hơn ở khâu luân chuyển bóng và đa dạng trong tấn công.

U23 Thái Lan có đội ngũ tấn công đồng đều.

U23 Thái Lan đang vào guồng sau chiến thắng 3-0 trước U23 Malaysia. Đẳng cấp ngôi sao của Benjamin Davies, Suphanat Muenta, Kritsada Kaman được thể hiện ở khả năng áp đặt thế trận, dồn đối thủ vào một góc võ đài rồi ra đòn.

Tất nhiên, U23 Thái Lan khó chơi theo cách như thế trước U23 Hàn Quốc vốn ở đẳng cấp cao hơn nhiều. Đội bóng xứ Chùa vàng có thể chơi cầm chừng và toan tính, bởi chỉ cần không thua U23 Hàn Quốc là có mặt ở tứ kết. Lợi thế đang nghiêng về U23 Thái Lan, nên trong thế trận U23 Hàn Quốc phải dồn lên, phòng ngự phản công là lựa chọn phù hợp.

Với những mũi tấn công đánh hơi khoảng trống và chọn vị trí khôn ngoan như Suphanat hay Davies, U23 Thái Lan đủ sức tạo ra nguy hiểm cho hàng thủ U23 Hàn Quốc. Thầy trò HLV Srimaka sẽ hòa trận này, khiến U23 Hàn Quốc phải hồi hộp chờ đợi trận U23 Việt Nam vs U23 Malaysia để định đoạt số phận.

Dự đoán: 2-2

Tiểu Cường

Trận đấu kết thúc

U23 Hàn Quốc 1-0 U23 Thái Lan

U23 Hàn Quốc đứng đầu bảng.

U23 Việt Nam nhì bảng.

Cơ hội của U23 Hàn Quốc

Cầu thủ Hàn Quốc sút xa không trúng đích. Những pha tấn công của đội bóng này có sức uy hiếp lớn hơn so với đối thủ, nhờ sự nhanh nhẹn và kỹ năng xoay sở tốt của từng cá nhân.

U23 Hàn Quốc chơi chậm rãi nhưng họ vẫn tạo ra thêm cơ hội khi U23 Thái Lan dâng cao đội hình. Đội bóng của Đông Nam Á vẫn chưa cải thiện được thế trận.

U23 Hàn Quốc không mạo hiểm ở những phút cuối trận.

U23 Hàn Quốc giành lại thế kiểm soát chủ động. Họ không được để cho U23 Thái Lan cầm bóng tấn công nhiều khi cách biệt chỉ là một bàn.

Cơ hội của U23 Hàn Quốc

Cho Young-wook đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. Tiền đạo của U23 Hàn Quốc chủ động di chuyển ngược để phá bẫy việt vị nhưng vẫn thiếu một nhịp bước chân.

U23 Thái Lan dâng cao đội hình hơn so với hiệp một. Đội tuyển sứ chùa vàng bắt buộc phải tấn công, điều mà họ không làm được ở hiệp đầu tiên.

Hiệp 2 bắt đầu

U23 Thái Lan ở thế bất lợi và phải ghi bàn.

U23 Việt Nam 2-0 U23 Malaysia

Bùi Hoàng Việt Anh sút phạt đền bị thủ môn đối phương cản phá nhưng vẫn ghi bàn từ quả đá bồi.

Thứ tự xếp hạng của bảng C sau hiệp một là U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Malaysia.

U23 Việt Nam dẫn trước 2 bàn và được chơi nhiều hơn đối thủ 1 người.

Hết hiệp 1

U23 Hàn Quốc 1-0 U23 Thái Lan

U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam đang nắm lợi thế trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp.

Cơ hội của U23 Hàn Quốc

Oh Se-hun đối mặt thủ môn nhưng lại tung ra cú sút rất vô trách nhiệm.

Cơ hội của U23 Thái Lan

Sittichok Paso - cầu thủ vừa được tung vào sân - có cơ hội nhưng có vẻ bị giật mình và sút trượt. Đây là pha tấn công đầu tiên của U23 Thái Lan tạo ra sự nguy hiểm về khung thành đối phương.

Cơ hội của U23 Hàn Quốc

Go Jae-hyeon dứt điểm cận thành ra ngoài.

VÀO! U23 Hàn Quốc mở tỉ số

U23 Hàn Quốc 1-0 U23 Thái Lan

VAR giúp trọng tài xác định cầu thủ U23 Hàn Quốc không việt vị. Bàn thắng được tính cho Go Jae-hyeon.

U23 Hàn Quốc lên đầu bảng. U23 Việt Nam đứng thứ hai. U23 Thái Lan gặp bất lợi.

U23 Hàn Quốc áp đảo và xứng đáng có bàn thắng.

Cơ hội của U23 Hàn Quốc

Go Jae-hyeon đưa bóng vào lưới của U23 Thái Lan nhưng bị phạt việt vị. Đó là pha đập nhả trung lộ rất hay của U23 Hàn Quốc.

U23 Việt Nam 1-0 U23 Malaysia

Bàn mở tỉ số của Nhâm Mạnh Dũng đưa U23 Việt Nam lên đầu bảng.

U23 Hàn Quốc bất lợi.

U23 Thái Lan giữ quân số đông ở quanh vòng cấm để hạn chế không gian chơi bóng của các cầu thủ U23 Hàn Quốc. Đội bóng của Đông Nam Á vẫn phòng ngự rất tập trung và chặt chẽ.

U23 Hàn Quốc chiếm ưu thế. Bóng chủ yếu lăn ở sân của U23 Thái Lan. Tuy nhiên, đội tuyển xứ kim chi vẫn chưa tạo ra cơ hội rõ rệt nào.

U23 Hàn Quốc áp sát quyết liệt ngay ở sân đối phương. Điều này khiến các cầu thủ U23 Thái Lan không thể giữ bóng phối hợp như ý.

U23 Hàn Quốc nhập cuộc với ý đồ tấn công rõ ràng. Nếu U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia, tỉ số hòa ở trận đấu này là bất lợi đối với U23 Hàn Quốc.

Trận đấu bắt đầu

U23 Hàn Quốc 0-0 U23 Thái Lan

Đội hình U23 Hàn Quốc vs U23 Thái Lan

U23 Hàn Quốc và U23 Thái Lan quyết đấu giành vé vào tứ kết U23 châu Á.

Để giành quyền đi tiếp, U23 Việt Nam bắt buộc phải thắng U23 Malaysia. Đó là điều kiện cần.

Các kịch bản trận U23 Hàn Quốc vs U23 Thái Lan có lợi cho U23 Việt Nam:

- Trận đấu không có kết quả hòa. Trong trường hợp này, đội nào thua sẽ bị loại.

- Trận đấu có tỉ số hòa 0-0 hoặc 1-1, U23 Hàn Quốc bị loại.

- Trận đấu có tỉ số hòa 2-2, U23 Thái Lan đứng đầu bảng. Suất đi tiếp còn lại được xác định bởi chỉ số phụ giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc.

Nhận định U23 Hàn Quốc vs U23 Thái Lan

U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đang tạo thành cuộc đua tam mã đáng xem ở bảng C giải U23 châu Á 2022. Sau 2 lượt trận, U23 Hàn Quốc không vượt trội so với hai đại diện Đông Nam Á dù đang là đương kim vô địch giải đấu.

Đội bóng của HLV Hwang Sun-hong từng được dự báo sẽ vượt qua vòng bảng dễ dàng, nhưng diễn biến trên sân cho thấy điều ngược lại bởi U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cũng chơi rất tiến bộ.

U23 Hàn Quốc chưa chắc chắn đi tiếp.

Sau chiến thắng 4-1 trước U23 Malaysia, U23 Hàn Quốc đánh rơi 2 điểm trước U23 Việt Nam. Thậm chí, đây là trận đấu mà nếu các học trò của HLV Gong Oh-kyun tận dụng tốt hơn cơ hội trong những phút cuối, U23 Hàn Quốc đã phải ôm hận.

U23 Hàn Quốc vẫn rất mạnh với lối chơi toàn diện, tấn công nhuần nhuyễn từ trung lộ đến hai hành lang biên. Với dàn cầu thủ tấn công đồng đều như Oh Se Hun, Cho Young Wook, Jeong Sang Bin, Eom Jin Sung, Park Jeong Bin, đội bóng xứ kim chi được đánh giá cao nhất bảng đấu, thậm chí nhất giải đấu về khả năng công phá cầu môn đối phương.

Dù vậy, trận đấu bế tắc trước U23 Việt Nam cho thấy khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của U23 Hàn Quốc có vấn đề. Chưa kể, thầy trò HLV Hwang Sun-hong còn có một số thời điểm mất tập trung khi đẩy cao đội hình tấn công.

Bàn thua ở trận gặp U23 Malaysia, hay tấm thẻ đỏ của Lee Jin Yong cho thấy hàng thủ U23 Hàn Quốc dễ bị tổn thương khi tràn sang phần sân đối thủ áp đặt thế trận.

Đây là điểm yếu U23 Thái Lan có thể tận dụng, bởi so với U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, đội bóng của HLV Worrawoot Srimaka được đánh giá cao hơn ở khâu luân chuyển bóng và đa dạng trong tấn công.

U23 Thái Lan có đội ngũ tấn công đồng đều.

U23 Thái Lan đang vào guồng sau chiến thắng 3-0 trước U23 Malaysia. Đẳng cấp ngôi sao của Benjamin Davies, Suphanat Muenta, Kritsada Kaman được thể hiện ở khả năng áp đặt thế trận, dồn đối thủ vào một góc võ đài rồi ra đòn.

Tất nhiên, U23 Thái Lan khó chơi theo cách như thế trước U23 Hàn Quốc vốn ở đẳng cấp cao hơn nhiều. Đội bóng xứ Chùa vàng có thể chơi cầm chừng và toan tính, bởi chỉ cần không thua U23 Hàn Quốc là có mặt ở tứ kết. Lợi thế đang nghiêng về U23 Thái Lan, nên trong thế trận U23 Hàn Quốc phải dồn lên, phòng ngự phản công là lựa chọn phù hợp.

Với những mũi tấn công đánh hơi khoảng trống và chọn vị trí khôn ngoan như Suphanat hay Davies, U23 Thái Lan đủ sức tạo ra nguy hiểm cho hàng thủ U23 Hàn Quốc. Thầy trò HLV Srimaka sẽ hòa trận này, khiến U23 Hàn Quốc phải hồi hộp chờ đợi trận U23 Việt Nam vs U23 Malaysia để định đoạt số phận.

Dự đoán: 2-2

Tiểu Cường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/truc-tiep-bong-da-u23-han-quoc-vs-u23-thai-lan-vong-bang-u23-chau-a-2022-ar681292.html