Trực tiếp cảnh giết động vật trên facebook: Khỉ hay Voọc?

Cơ quan chức năng huyện Hương Khê đã vào cuộc xác minh cảnh giết động vật hoang dã của một nhóm người trên địa bàn rồi đăng lên facebook.

Ngày 25/11/2018, ông Nguyễn Quang Hào - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh thông tin nhóm đối tượng giết động vật hoang dã rồi đăng lên mạng xã hội facebook.

Theo hình ảnh mà nhóm đối tượng này đăng tải, ông Hào nhận định động vật bị giết là loài Voọc quý hiếm, hiện đang trong diện bảo tồn nghiêm ngặt trên thế giới.

Hình ảnh trong đoạn video được tải khoản Phan Hợi đăng trên mạng xã hội facebook.

Tuy nhiên, để có thông tin chính xác, ông Hào cho rằng cần phải có quá trình xác minh kỹ lưỡng, tìm ra người đăng tải video đó lên mạng xã hội, nơi giết hại động vật hoang dã và tìm các mẫu của con vật này để xác định thì mới có thể đưa ra được kết luận chính xác.

"Khỉ hay Voọc có nhiều loại, thông qua video cũng không kết luận chắc chắn được" - ông Hào nói.

Trước đó, trên mạng xã hội facebook một tài khoản cá nhân mang tên Phan Hợi đã phát đi một đoạn video trực tiếp dài 6 phút quay lại cảnh "ăn óc khỉ".

Con vật bị trói chân nằm bất động, nhóm người đàn ông đã ăn óc khỉ sống và uống rượu...

Sau khi bị công đồng mạng lên án hành vi trên, facebook Phan Hợi đã xóa đoạn video.

Ngọc Mai

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/nhip-song-tre/truc-tiep-canh-giet-dong-vat-tren-facebook-khi-hay-vooc-3369857/