Trực tiếp ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan: ĐT Việt Nam giành 1 điểm ngay trên sân khách

Tường thuật trực tiếp trận mở màn của ĐT Việt Nam trước ĐT Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại 2 World Cup 2022, bảng G.

Trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Với kết quả hòa 0-0, ĐT Việt Nam đã giành được 1 điểm trong trận mở màn.

95': Supachok tận dụng sai lầm của Văn Thanh để đối mặt với Văn Lâm. Thủ thành số 1 của Việt Nam đã chặn đứng thành công cú dứt điểm cuối cùng của đối thủ.

93': Hai đội vẫn đang cố gắng tìm kiếm bàn thắng.

Hiệp 2 của trận đấu có 4 phút bù giờ

90': Quang Hải thực hiện đường chuyền tốt cho Công Phượng xâm nhập vào khu vực 16m50. Nhưng do mặt sân trơn đã khiến cầu thủ của Sint - Truidense VV trượt chân.

88': HLV Park Hang-seo phải nhận thẻ vàng do lỗi phản ứng với trọng tài

HLV Park Hang-seo nhận thẻ vàng (Ảnh: Như Đạt)

HLV Park Hang-seo nhận thẻ vàng (Ảnh: Như Đạt)

85': Quang Hải có đường tạt ngang để Văn Toàn đưa bóng đến sát đường biên ngang trước khi chuyền về cho Công Phượng. Tuy nhiên, các hậu vệ của đội chủ nhà đã kịp thời áp sát để hóa giải.

78': Nguy hiểm: Văn Toàn nhận đường chuyền từ Công Phượng để loại bỏ Theerathon đối mặt với thủ môn. Nhưng tiểu xảo của cầu thủ đối phương đã khiến cầu thủ của HAGL không thể dứt điểm.

Ảnh: T.Đ

77': Sivakron vào sân thay Phitiwat

76': Peeradol vào sân thay Thitiphan bị đau không thể thi đấu tiếp

72': Đoàn Văn Hậu vào sân thay Đỗ Duy Mạnh bị đau không thể đá tiếp.

71': Cầu thủ vào sân thay cho Trọng Hoàng là Văn Thanh đang có màn thể hiện khá tốt. Với thể lực sung mãn, Văn Thanh đã giúp hàng thủ của ĐT Việt Nam giảm tải áp lực.

Văn Thanh đang giảm tải áp lực cho hàng thủ (Ảnh:T.Đ)

Trận đấu cùng giờ giữa ĐT Indonesia và ĐT Malaysia đang có tỷ số là 2-1 nghieng về phía ĐT Indonesia. Hai bàn thắng của Indonesia được ghi do công của Beto Goncalves lần lượt ở các phút 12 và 39. Bàn thắng của ĐT Malaysia được ghi do công của Mohamadou Sumareh ở phút 37.

68': Supachai vào sân thay cho Sarach

66': Hùng Dũng có tình huống dứt điểm sau đường chuyền ra của Công Phượng. Nhưng bóng đi quá xa khung thành.

65': Văn Thanh vào sân thay cho Trọng Hoàng

Ảnh: T.Đ

62': Tristan Đỗ thực hiện đường chuyền vượt tuyến tạo điều kiện cho đồng đội băng lên đối mặt với thủ môn Đặng Văn Lâm trong khu vực 16m50. Nhưng thủ môn của Muangthong United đã nhanh chóng lao ra đấm bóng.

57': Liên tiếp là các tình huống sút xa của ĐT Thái Lan. Dường như cả 6 cầu thủ thi đấu trên hàng công của đội chủ nhà đều có thể sút xa.

56': Cả hai đội bóng đang cố gắng giữ cự ly đội hình trong tấn công lẫn phòng ngự.

51': Nguy hiểm: Trong một đợt tổ chức tấn công dồn dập, bóng được đưa đến chân Thitiphan trước khi dứt điểm ở góc hẹp buộc thủ môn Đặng Văn Lâm phải đẩy ra tạo điều kiện cho tuyến hai lao vào dứt điểm. Nhưng may mắn rằng hàng thủ ĐT Việt Nam đã thi đấu kín kẽ, hóa giải đợt tấn công.

Công Phượng tỏ ra khá xông xáo khi được tung vào sân (Ảnh: T.Đ)

50': Chanathip bị ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với Bùi Tiến Dũng, nhưng tổ trọng tài đã xác định Messi Thái tự ngã.

47': ĐT Việt Nam đang cố gắng đẩy cao đội hình nhằm cân bằng lại thế trận.

Ngay ở đầu hiệp 2, Công Phượng đã được tung vào sân thay cho Tiến Linh

45+1': Hiệp 1 kết thúc

45': Hiệp 1 sẽ có 1 phút bù giờ.

Hội CĐV bóng đá miền bắc VFS tập trung tại Hà Đông để cổ vũ cho ĐT Việt Nam (Ảnh: Minh Khánh)

42': Nguy hiểm: Duy Mạnh bị Supachok vượt mặt trước khi gạt bóng vào trong để dứt điểm, may mắn cú đá đi hết xà ngang. Tính từ đầu trận đến giờ, Duy Mạnh đã có hai tình huống bị đối phương qua mặt.

38': Bóng liên tục được nhồi vào bên phía cánh trái của ĐT Thái Lan. Tính từ đầu trận đến giờ, cánh trái của ĐT Thái Lan đã sở hữu ít nhất 3 tình huống gây nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm.

35': Nguy hiểm: Cú đá lên không tốt của Văn Lâm đã tạo cơ hội để đối thủ cướp bóng và chuyền thẳng cho Chanathip. Tuy nhiên cầu thủ này đã rơi vào thế việt vị.

Cánh phải của Hồng Duy vẫn đang đứng vững, đội chủ nhà Thái Lan dường như không chú trọng quá vào cánh trái của mình so với phía bên kia (Ảnh: T.Đ)

34': Hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam vẫn đang chơi khá kín kẽ, không cho các cầu thủ đối phương đưa bóng về tuyến hai dứt điểm.

31': Hai đội vẫn chưa thể có được bàn thắng vào lưới đối phương. Hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam đang làm việc khá tốt, tuy nhiên ở hàng công, bộ ba tấn công vẫn chưa thực sự hiểu ý nhau.

27': ĐT Thái Lan được hưởng quả đá phạt cách khung thành khoảng 20m, Theerathon đã có quả treo bóng nguy hiểm nhưng với chiều cao vượt trội, Đặng Văn Lâm đã bắt gọn bóng.

25': ĐT Thái Lan đang tiếp tục gây sức ép bên phía cánh trái. Hàng thủ của ĐT Việt Nam đã bắt đầu xuất hiện những sai lầm nhỏ.

20': Nguy hiểm: Thitiphan nhận được quả tạt bên phía cánh trái của đồng đội, Đặng Văn Lâm đã chủ động lao ra đấm trượt bóng. May mắn rằng Thitiphan đã không có được tư thế thuận lợi để dứt điểm.

Tuấn Anh tiếc nuối sau tình huống dứt điểm (Ảnh: T.Đ)

18': Đỗ Hùng Dũng thực hiện cú sút phạt góc tầm thấp bên phía cánh trái, bóng bật ra ngoài, Tuấn Anh nhanh chóng ập vào sút bồi, nhưng cú sút quá mạnh đưa bóng đi vọt xà ngang.

15': Trận đấu vẫn đang diễn ra với tốc độ khá nhanh, ĐT Thái Lan đang tỏ ra tập trung nhiều vào cánh trái. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam vẫn đang thi đấu tập trung.

10': Quế Ngọc Hải vừa có tình huống phạm lỗi với Thitiphan ngay sát khu vực 16m50. Trên chấm sút phạt, Tristan Đỗ đã sút đập hàng rào.

8': ĐT Việt Nam vẫn đang duy trì sự ổn định trong bối cảnh ĐT Thái Lan đang cố gắng triển khai tấn công hai biên.

Ảnh: T.Đ

5': ĐT Thái Lan đang thể hiện khả năng kiểm soát bóng của mình. Đội chủ nhà đang tạo sức ép lên phía khung thành ĐT Việt Nam.

4': Theerathon đá phạt góc bên phía cánh trái, nhưng Đặng Văn Lâm đã chọn đúng vị trí để đấm bóng ra.

3': Trận đấu đang diễn ra rất sôi nổi, hai đội đều đang triển khai thế trận đôi công.

Rõ ràng hai đội đang có sự khác biệt, nếu ĐT Việt Nam nhập cuộc với tâm trạng khá thoải mái, tự tin thì ĐT Thái Lan dường như đang phải chịu sức ép lớn sau những thất bại trước đây.

1': Nguy hiểm: Ngay sau tình huống phát động tấn công bằng đường chuyền dài, ĐT Việt Nam đã cướp được bóng để Hồng Duy thực hiện đường chuyền lên cho Văn Toàn. Cầu thủ thuộc biên chế HAGL đã lừa được hậu vệ đối phương để dứt điểm. nhưng đáng tiếc, bóng đi chệch cột dọc.

19h00: Trận đấu chính thức bắt đầu

Ảnh: T.Đ

18h45: Hai đội đang tiến ra sân chuẩn bị làm lễ chào cờ:

18h20: Hai đội đang khởi động trước trận đấu:

Ảnh: T.Đ

Thủ thành Đặng Văn Lâm (Ảnh: T.Đ từ Thamasat - Thái Lan)

18h05: Danh sách ra sân hai đội:

ĐT Thái Lan: Siwarak, Tristan Do, Tom Bihr, Hemviboon, Bunmathan, Kesarat, Sarach, Phitiwat, Chanathip, Supachok, Thitiphan.

ĐT Việt Nam: Văn Lâm, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Hồng Duy, Văn Toàn, Quang Hải, Tiến Linh.

17h45: CĐV Việt Nam bắt đầu phủ đỏ một góc sân Thammasat để cổ vũ cho ĐT Việt Nam:

Ảnh: T.Đ (Từ Thammasat - Thái Lan)

17h00: Cơ hội ra sân của Đoàn Văn Hậu vẫn khá sáng cửa

Cầu thủ người Thái Bình đã hội quân cùng ĐT Việt Nam vào tối ngày 03/09 tại Thái Lan sau khi hoàn tất buổi ký kết với CLB SC Heereveen (Hà Lan). Dù đang không có được 100% phong độ do gặp chấn thương, nhưng Đoàn Văn Hậu vẫn khá sáng cửa.

Theo HLV Park Hang-seo, trước khi lên đường sang Hà Lan kí kết hợp đồng, Đoàn Văn Hậu đã hồi phục đủ để chơi 45 hoặc 60 phút. Cũng như Trọng Hoàng, nhiều khả năng, HLV Park Hang-seo vẫn sẽ đưa ra quyết định sử dụng Văn Hậu trong một số thời điểm nhất định của trận đấu.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu:

HLV Park Hang-seo: "Đây là trận khó khăn với ĐT Thái Lan vì họ muốn thắng. Với chúng tôi, tôi và các cầu thủ sẽ chuẩn bị trận đấu một cách bình tĩnh và tập trung nhất. Tôi không biết kết quả như thế nào nhưng chúng tôi sẽ thi đấu với tinh thần Việt Nam, tinh thần của một đội bóng để có kết quả tốt nhất".

HLV Akira Nishino: "Từ King's Cup có thể thấy, chúng ta thua vì khâu dứt điểm. ĐT Thái Lan đã làm tốt nhưng đến 1/3 sân cuối cùng lại không thực sự tốt. Vấn đề là cầu thủ không thể ghi bàn. Không chỉ là tiền đạo, tôi muốn mọi cầu thủ đều có thể ghi bàn khi có thể".

19h00 tối nay (05/09), ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo sẽ có trận đấu mở màn tại bảng G vòng loại 2 World Cup 2022 trước ĐT Thái Lan trên sân Thammasat. Đây được ví như cuộc đại chiến lịch sử khi hai đội bóng đều đến từ hai nền bóng đá được đánh giá là mạnh nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Trong toàn bộ lịch sử đối đầu kể từ năm 1995 đến nay, tính trên mọi đấu trường, ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan đã có tổng cộng 24 lần đụng độ trên mọi mặt trận. Trong đó, "Voi chiến" giành đến 15 chiến thắng, 5 trận hòa và chỉ để thua 4 trận trước đối thủ ĐT Việt Nam. Rõ ràng đây là con số khá bất lợi với những chú "Rồng vàng" trước trận đại chiến.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2018 trở lại đây, bóng đá Việt Nam đang trở nên khởi sắc hơn với hàng loạt thành tích lớn từ ngôi Á quân U23 Châu Á đến ngôi vô địch AFF Cup rồi lọt vào top 8 đội mạnh nhất Asian Cup. Điều này khiến vị trí "vua" của Đông Nam Á dần tuột khỏi tay bóng đá Thái Lan chuyển sang cho bóng đá Việt Nam.

Nhóm PV

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/truc-tiep-dt-viet-nam-vs-dt-thai-lan-3-diem-truoc-voi-chien-20190905155403796.htm