TRỰC TIẾP hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều: Cuộc gặp lịch sử giữa ông Trump và ông Kim Jong-un

Hội nghị Mỹ-Triều chính thức diễn ra vào 9h Singapore tức 8h sáng Việt Nam tại khách sạn Capellla, đảo Sentosa và dự kiến kéo dài 45 phút.

13h15: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rời khách sạn Capella, Sentosa.

Đoàn xe hộ tống lãnh đạo Triều Tiên rời khách sạn Capella.

12h50: Hai nhà lãnh đạo cầm theo bản ký kết, bắt tay và chào truyền thông trước cửa khách sạn Capella.

Tổng thống Trump cho biết ông và lãnh đạo Kim Jong-un đã ký kết một văn kiện hết sức quan trọng và toàn diện: "Chúng tôi đã ký một tài liệu rất quan trọng và toàn diện. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, một mối quan hệ tuyệt vời. Nhiều thứ khác sẽ sớm được thảo luận trong buổi họp báo".

Hai nhà lãnh đạo cầm trên tay bản ký kết chung.

12h35: Straits Times trực tiếp trong phòng ký kết thỏa thuận chung giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều.

Phóng viên đã có mặt đông đủ trong phòng ký kết.

Phòng ký kết của hai nhà lãnh đạo.

12h15: Một quan chức Mỹ tiết lộ hai nhà lãnh đạo sắp ký thỏa thuận ghi nhận tiến độ đàm phán và cam kết duy trì đối thoại.

12h00: Hai nhà lãnh đạo phát biểu sau khi đi dạo quanh khách sạn Capella.

Tổng thống Trump tuyên bố với truyền thông đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên "tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng".

Ông Kim Jong-un nói hội nghị thượng đỉnh 12/6 là bước khởi đầu cho nền hòa bình. Tổng thống Trump đồng tình với quan điểm này. "Như tôi đã nói trước, cho đến giờ, những người khác không thể đạt được điều này", ông Kim nói thêm.

11h30: Hai nhà lãnh đạo đi dạo trong khuôn viên khách sạn Capella sau khi dùng bữa trưa.

Hai nhà lãnh đạo đi dạo sau khi dùng bữa trưa.

Dự kiến sau khi cuộc họp kết thúc lúc 14h, ông Trump sẽ có cuộc họp báo vào 16h trước khi lên chuyên cơ về nước vào khoảng 20h ngày 12/6. Trong khi đó, lãnh đạo Kim Jong-un cho đến thời điểm này không thông báo lịch trình nào khác và sẽ rời Singapore vào khoảng 16h cùng ngày.

10h30: Phái đoàn hai bên nghỉ hội đàm để dùng bữa trưa tại khách sạn Capella.

Tất cả các quan chức có mặt trong phiên họp mở rộng sẽ cùng dùng bữa với hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Kim Jong-un. Ngoài ra còn có Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders và em gái ông Kim Jong-un, bà Kim Yo Jong.

Hai nhà lãnh đạo cùng phái đoàn ăn trưa tại khách sạn. (ẢNh: RT)

Video: Hai nhà lãnh đạo cùng phái đoàn dùng bữa trưa

9h15: Phái đoàn Mỹ-Triều bắt đầu hội đàm.

Video: Hai nhà lãnh đạo cùng đoàn cố vấn hội đàm.

Sau cuộc thảo luận “một-một”, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiếp tục thảo vòng thảo luận thứ 2, với sự tham dự của giới chức Mỹ-Triều.

Ngồi cạnh Tổng thống Mỹ bên bàn thảo luận Thượng đỉnh là Ngoại trưởng Mike Pompeo, Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton và Thư ký báo chí Nhà Trắng John Kelly. Một phiên dịch viên phía Mỹ đã chuyển lời tới Nhà lãnh đạo Kim Jong-un rằng, Tổng thống Trump và đội ngũ của mình hy vọng cuộc đàm phán sẽ thành công.

“Chúng ta sẽ thành công. Và tôi hy vọng sẽ thảo luận hiệu quả với Ngài”, Tổng thống Trump nói với Nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Về bên phía Triều Tiên, ngồi cạnh ông Kim Jong-un là Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol, người đã gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hồi đầu tháng 6.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho và Phó chủ tịch Đảng Lao Động Triều Tiên Ri Su Yong cũng có mặt tại bàn đàm phàn Thượng đỉnh.

9h00: Phái đoàn Mỹ-Triều bắt đầu gặp mặt.

Phái đoàn Mỹ-Triều gặp mặt.

Phái đoàn Mỹ-Triều gặp nhau.

Đại diện phái đoàn Mỹ-Triều gặp nhau.

8h55: Ông Trump nói cuộc họp riêng một - một giữa hai nhà lãnh đạo đã diễn ra "rất rất tốt" khi trả lời phóng viên.

Kim Jong Un nói ông sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Tổng thống Trump. "Nó sẽ là một thử thách, nhưng tôi sẵn sàng làm điều đó", ông Kim nói.

Video: Khung cảnh bên trong hội đàm riêng của hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều.

Hai nhà lãnh đạo kết thúc họp riêng. (ẢNh: CNN)

8h50: Hai nhà lãnh đạo kết thúc họp riêng.

Hai nhà lãnh đạo kết thúc cuộc hội đàm riêng không có các cố vấn. (Ảnh: RT)

Hai nhà lãnh đạo kết thúc cuộc họp riêng.

8h30: Hai nhà lãnh đạo hội đàm riêng mà không có đoàn cố vấn.

Video: Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều chào hỏi báo giới trong phòng họp riêng.

Hai nhà lãnh đạo tiếp tục bắt tay trong hội đàm riêng.

Nói chuyện với các phóng viên sau cái bắt tay lịch sử, Tổng thống Trump và ông Kim Jong-un đều bày tỏ sự lạc quan và tin rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ thành công.“Chúng ta sẽ có một mối quan hệ tuyệt vời”, ông Trump nói. Trong khi đó, ông Kim cho hay đã có một số trở ngại trước khi cuộc gặp của ông với ông Trump diễn ra, nhưng “chúng tôi đã vượt qua chúng và chúng tôi đang ở đây hôm nay”.

8h10: Lãnh đạo Kim nói câu đầu tiên với Tổng thống Trump.

Hai nhà lãnh đạo nói câu đầu tiên.

Kim Jong Un nói với Donald Trump "để hội nghị thượng đỉnh diễn ra là điều không dễ dàng", trong khi Tổng thống Mỹ nói "chúng tôi sẽ có một mối quan hệ tuyệt vời."

8h00: Đúng 9h sáng Singapore, 8h sáng Việt Nam hai nhà lãnh đạo gặp nhau và có cú bắt tay lịch sử trước truyền thông.

Hai nhà lãnh đạo chính thức gặp nhau.

7h55: Không quân Singapore triển khai máy bay không người lái đảm bảo an ninh hội nghị.

7h50: Đoàn xe của Lãnh đạo Kim Jong-un đã tới khách sạn Capella, đảo Sentosa nơi diễn ra hội nghị trong ít phút nữa.

Video: Dàn xe hộ tống của ông Kim tới khách sạn Capella

7h30: Lãnh đạo Mỹ, Triều đã rời khách sạn lên đường tới hội nghị.

Video: Lãnh đạo Kim Jong-un rời khách sạn lên đường tới gặp Tổng thống Trump.

Video: Tổng thống Mỹ đã rời Khách sạn Shangri-La đến Đảo Sentosa tham dự hội nghị.

Theo lịch trình do Nhà Trắng cung cấp, Tổng thống Donald Trump sẽ chính thức trao đỏi với nhà lãnh đạo Kim Jong Un vào lúc 9h15, ngày 12/6, (8h15 giờ Hà nội) tại khách sạn Capella ở Sentosa. Theo sau đó là cuộc hội đàm song phương mở rộng vào lúc 10h. Tiếp đó, hai đoàn sẽ dùng bữa trưa vào lúc 11h30.

Cuộc hội đàm mở rộng sẽ bao gồm Ngoại trưởng Mike Pompeo, chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly và Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton. Thư ký báo chí Sarah Sanders, đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Y Kim và giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia châu Á Matt Pottinger sẽ tham gia vào phiên làm việc buổi trưa.

Phái đoàn Triều Tiên bao gồm: Kim Yong-chol Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương, Kim Yo-jong Phó phụ trách bộ phận tuyên truyền, Kim Chang-son Ủy ban quốc vụ Triều Tiên, Ri Su-yong, Phó Chủ tịch ban Quốc tế, Ngoại trưởng Ri Yong-ho, Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang Chol, Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui.

Tổng thống Trump sẽ gặp gỡ giới báo chí vào lúc 16h. Ông Trump sẽ rời Capella vào lúc 18h30 để đến sân bay tại căn cứ không quân Paya Lebar. Chuyên cơ Air Force One dự kiến sẽ cất cánh vào lúc 19h.

Kênh ST của Singapore hiện đang tường thuật trực tiếp từ địa điểm sẽ diễn ra hội nghị.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trước đó ít giờ trên Twitter Tổng thống Trump viết: "Các cuộc họp giữa nhân viên và người đại diện đang diễn ra tốt đẹp và nhanh chóng... nhưng cuối cùng, điều đó không quan trọng. Tất cả chúng ta sẽ sớm biết có hay không một thỏa thuận thực sự, không giống những gì trong quá khứ".

Nhà lãnh đạo Mỹ dùng cụm từ 'những kẻ thù ghét và thất bại' khi đề cập đến những người gọi cuộc gặp với lãnh đạo Triều Tiên là mất mát to lớn với nước Mỹ.

Video Trực tiếp cuộc gặp Mỹ - Triều của The StraitsTimes

Dương Hà

Nguồn VTC: https://vtc.vn/truc-tiep-hoi-nghi-thuong-dinh-my-trieu-cuoc-gap-lich-su-giua-ong-trump-va-kim-jong-un-d405767.html