Họp báo MU - Bournemouth: Mourinho giấu vụ ẩu đả, nuôi chí hạ bệ Man City

Khoảng cách 11 điểm với Man City là rất khó để san lấp. Thế nhưng trong cuộc họp báo, HLV Mourinho khẳng định rằng MU vẫn đang chiến đấu cho ngôi vô địch.

Buổi họp báo kết thúc!

"Người đặc biệt" nghẹn họng nói về khoảng cách 11 điểm

Dù HLV Jose Mourinho có cứng cỏi đến đâu, bản lĩnh đến nhường nào thì cũng phải thừa nhận rằng, MU đã lâm vào một tình cảnh vô cùng ngặt nghèo. Tham vọng vô địch lớn bao nhiêu thì khoảng cách giữa đội đầu bảng Man City với MU lúc này lớn bấy nhiêu.

HLV Mourinho tin rằng MU vẫn có thể vượt qua Man City và Pep Guardiola

Vị thuyền trưởng "Quỷ đỏ" nói về khoảng cách 11 điểm: "Tôi từng nói rằng, khi chúng tôi thua kém họ 8 điểm, chúng tôi cố gắng giành chiến thắng qua từng trận. MU phải giành được điểm số tối đa, làm những gì tốt nhất có thể. Mùa trước chúng tôi hòa với Bournemouth trên sân nhà. Mùa này, mọi thứ cần phải cải thiện".

"MU sẽ mạnh mẽ hơn, Bournemouth chờ đấy"

Về trận đấu với Bournemouth, HLV Jose Mourinho cho biết đây sẽ là thước đo để NHM nhận thấy bản lĩnh của MU: "Như một lẽ dĩ nhiên, bạn thua một trận đấu và bạn chắc chắn không muốn thua thêm trận thứ hai. Mọi đội bóng trên thế giới đều như vậy, và MU không nằm ngoài quy luật. Chúng tôi sẽ nỗ lực để mang lại niềm vui cho NHM, quên đi thất bại hôm Chủ nhật".

"Người đặc biệt" nói thêm: "Chúng tôi đã thua Chelsea, ở trận đấu tiếp theo chúng tôi đã đánh bại Newcastle 4-1. Chelsea cuối tuần qua, họ thất bại. Và tôi nghĩ Chelsea cũng sẽ nỗ lực để giành chiến thắng trở lại ở trận đấu tới đây. Đó là quy luật tất yếu".

Mourinho phớt lờ Pep, giấu nhẹm vụ đánh nhau

HLV Jose Mourinho nhận được câu hỏi đầu tiên, đó chính là vụ ẩu đả trong đường hầm sau trận derby Manchester. Tuy vậy, "Người đặc biệt" một mực giấu nhẹm vụ việc, kiên quyết không trả lời câu hỏi. Ông nói: "Buổi họp báo này cho trận đấu với Bournemouth, không phải với Man City. Buổi họp báo cho trận đấu với Man City đã được thực hiện rồi, và tôi sẽ không trả lời các câu hỏi liên quan".

HLV Jose Mourinho

Trước đó, HLV Pep Guardiola khẳng định Man City đã ăn mừng đúng mực và tất cả chỉ tại Mourinho. Tuy vậy, nhà cầm quân người Bồ phớt lờ lời của Pep: "Anh ta nói về đội bóng của anh ta, tôi không có mặt ở đây để bình luận về điều đó. Với tôi, đó chỉ là sự đa dạng về mặt hành vi, tính đa dạng trong giáo dục, không hơn. Chúng ta thực hiện những hành vi dựa trên quy chuẩn mà mình đặt ra".

MU là đội ăn vạ nhiều nhất Ngoại hạng Anh

Ander Herrera đã bị trọng tài Michael Oliver rút thẻ vàng cảnh cáo ở phút 79. Theo ông Vua áo đen người Anh, tiền vệ của Man Utd đã cố tình ăn vạ để kiếm phạt đền sau pha va chạm với trung vệ Nicolas Otamendi của Man City.

Đây là lần thứ 2 cầu thủ của Man Utd bị phạt vì lỗi tương tự, biến họ trở thành đội bóng bị cảnh cáo do ăn vạ nhiều nhất mùa này. Trường hợp trước đó là Antonio Valencia với hành vi ngã vờ trong trận thắng 1-0 của Quỷ đỏ trước Tottenham hồi tháng 10.

Chờ Mourinho lý giải vụ “pizzagate 2.0”

HLV Jose Mourinho là người khởi nguồn cho vụ “pizzate 2.0” trong đường hầm Old Trafford ở derby Manchester. Thế nên, chính nhà cầm quân người Bồ là người hiểu rõ hơn ai hết những gì đã diễn ra. Theo mô tả, “Người đặc biệt” đã bị ném một chai nước và sữa vào đầu, khiến ông bước vào phòng họp báo sau trận với bộ quần áo ướt sũng.

HLV Mourinho sẽ là tâm điểm của cuộc họp báo

Có lẽ HLV Mourinho biết thủ phạm của vụ ném trộm ấy là ai. Và đó cũng là một chi tiết khiến giới truyền thông và người hâm mộ quan tâm. Tương tự như vụ Cesc Fabregas ném pizza vào người Sir Alex ở trận đấu giữa Arsenal và MU năm 2004. Sau hơn 1 thập kỷ, "F4" mới dám lên tiếng thừa nhận rằng mình chính là thủ phạm của vụ "pizzagate 1.0".

Theo thông báo trên trang Twitter chính thức của MU, HLV Mourinho sẽ xuất hiện trong cuộc họp báo vào lúc 14h GMT (21h theo giờ Việt Nam)

Ngoại hạng Anh chia rẽ vì ẩu đả đường hầm

Vụ ẩu đả trong đường hầm ở Old Trafford giữa MU và Man City đang tạo ra hiệu ứng lớn hơn cả những gì người trong cuộc có thể tưởng tượng. Các cầu thủ, các HLV của giải Ngoại hạng Anh khác cũng bị cuốn vào cuộc chiến.

Mới nhất, HLV Paul Clement của Swansea hướng chỉ trích vào thầy trò Pep Guardiola. Theo nhà cầm quân người Anh, Man xanh đã thiếu những phép tắc lịch sự tối thiểu đối với đội chủ nhà và việc họ ăn mừng như thể vô địch là hành động đáng lên án.

Cãi lời “thầy”, Mourinho phản pháo Van Gaal?

Vài giờ trước cuộc họp báo, HLV Mourinho nhận một luồng chỉ trích từ cựu thuyền trưởng MU, Louis van Gaal. Theo lời của “Tulip thép”, lối chơi của “Quỷ đỏ” vào lúc này quá nhàm chán, thiếu khả năng đột biến và cũng không có điểm nhấn thực sự đặc sắc.

Chờ khẩu chiến Mourinho - Van Gaal

Trong bối cảnh này nếu được đặt câu hỏi, chắc chắn HLV Mourinho sẽ “nhảy dựng” lên để phản pháo lại Van Gaal. Dù vậy, có lẽ “Người đặc biệt” cũng không dám quá quyết liệt, bởi dẫu sao Van Gaal cũng là “thầy” của Mourinho. Tron giai đoạn Van Gaal dẫn Barcelona, Mourinho chính là một trợ lý của nhà cầm quân người Hà Lan.

Mourinho tiết lộ kế hoạch chuyển nhượng

Sau trận derby Manchester, HLV Jose Mourinho thừa nhận MU cần 2 tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Đây cũng là một vấn đề được các phóng viên quan tâm. Theo nguồn tin của Daily Mail, các phóng viên sẽ cố gắng “ép” nhà cầm quân người Bồ tiết lộ ra những mục tiêu mà “Quỷ đỏ” đang theo đuổi.

Tiến Long (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/truc-tiep-hop-bao-mu-bournemouth-cho-mourinho-vach-toi-vu-au-da-duong-ham-c9a598370.html