Trực tiếp SEA Games 30 ngày 4/12: Ánh Viên giành HCV, Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games

Trực tiếp SEA Games 30 ngày 4/12: Đoàn Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công ở môn bơi, TDDC.

* Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 mới nhất

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 mới nhất.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 mới nhất.

21h

Quang Hải sẽ bỏ lỡ phần còn lại của SEA Games 30 do không đủ thời gian hồi phục chấn thương cơ đùi.

19h

Huy Hoàng, Ánh Viên rạng rỡ trên bục nhận HCV.

Ánh Viên giành HCV đầu tiên ở SEA Games 30.

Huy Hoàng sẽ còn thi đấu nhiều nội dung nữa tại SEA Games 30.

18h35

Tuyển bơi Việt Nam giành HCB ở nội dung 4x200 m tiếp sức tự do nam với thời gian 7 phút 21 giây 51. 4 kình ngư Việt Nam tham dự gồm Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Ngô Đình Chuyền và Nguyễn Huy Hoàng.

18h

Ánh Viên giành HCV nội dung 200 m hỗn hợp cá nhân nữ tại SEA Games 30, với thành tích 2 phút 15 giây 51.

Ánh Viên thi xong 200m hỗn hợp nữ.

17h55

Tại chung kết 400 m tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng về nhất với thời gian 3 phút 49 giây 03, giành tấm HCV đầu tiên cho môn bơi ở SEA Games 30, phá kỷ lục SEA Games (kỷ lục cũ 3 phút 50 giây 56).

17h45

Trần Đoàn Quỳnh Nam giành HCĐ biểu diễn tự do môn thể dục nghệ thuật.

(Ảnh: Hồng Nam)

17h

Đinh Phương Thành giành huy chương vàng nội dung xà kép môn thể dục dụng cụ. Lê Thanh Tùng giành huy chương đồng.

Đinh Phương Thành trên bục nhận HCV. (Ảnh: Hồng Nam)

(Ảnh: Hồng Nam)

16h30

HLV Mai Đức Chung phát biểu trước trận bán kết bóng đá nữ giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines:

"Chúng tôi nhận thấy vấn đề hậu cần tại Philippines hàng ngày tiến triển rất tốt. Ban tổ chức nước chủ nhà đang rất cố gắng để cải thiện những điều kiện cho SEA Games, nhất là môn bóng đá nữ, tôi rất cảm ơn vì điều này. Vấn đề chuyên môn của đội cũng không có điều gì, mọi thứ đều đang rất thuận lợi.

Vòng đấu này rất xứng đáng cho cả 4 đội khi có mặt ở bán kết. Cá nhân tôi cũng đánh giá cao đội chủ nhà Philippines. Đây là đội bóng có rất nhiều tiến bộ ở khu vực Đông Nam Á. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu nỗ lực hết mình để giành chiến thắng. Chúng tôi có 5 ngày nghỉ ngơi hồi phục thể lực và đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận bán kết ngày mai. Toàn đội rất tập trung và hưng phấn cho trận đấu này".

16h

Phạm Tuấn Anh giành HCB cử tạ hạng 73kg nam. Anh thất bại trước đối thủ Indonesia.

Phạm Tuấn Anh thua khá xa đối thủ Indonesia. (Ảnh: Hồng Nam)

15h20

Lê Thành Tùng chỉ giành HCĐ nội dung nhảy chống, sau khi xếp sau Carlos Yulo ở bài thi chung kết.

15h

Nguyễn Thị Vân để tuột tấm huy chương vàng nội dung cử tạ nữ khi trọng tài ra quyết định có lợi cho VĐV chủ nhà Philippines.

Ở lượt nâng thứ hai, Kristel nâng được mức tạ 120 kg, nhưng bị trọng tài phạt lỗi kỹ thuật. Tuy nhiên, BHL cử tạ Philippines phản ứng quyết liệt và gây sức ép khiến trọng tài thay đổi quyết định, Kristel được công nhận thành tích 120 kg.

VĐV Philippines (giữa) bật khóc sau chiến thắng. (Ảnh: Hồng Nam)

Có được hưng phấn, VĐV Philippines tiếp tục chinh phục mức tạ 123 kg, trong khi Nguyễn Thị Vân không thể nâng thành công mức tạ 125 kg, đành đứng sau VĐV chủ nhà với 2 kg ít hơn ở thành tích tổng. Nếu Kristel bị từ chối thành tích 120 kg, VĐV Philippines chắc chắn mất HCV do không được thay đổi mức cân ở lượt nâng cuối.

Theo đại diện từ phía đoàn Thể thao Việt Nam, VĐV Philippines đã phạm luật. Ở phần cử đẩy, các VĐV phải nâng thẳng tạ lên ở một nhịp duy nhất sau khi nâng tạ trên vai, song Kristel đã nâng đến hai lần và bị từ chối vì lỗi kỹ thuật. Rất đáng tiếc, trọng tài lại thay đổi quyết định theo hướng có lợi cho VĐV chủ nhà.

11h40

Quang Hải bị rách cơ và chắc chắn sẽ phải nghỉ thi đấu ở trận gặp đấu cuối cùng tại vòng bảng SEA Games 30 gặp U22 Thái Lan.

Quang Hải gặp chấn thương trong trận đấu tối qua.

11h

Savanna Lý Nguyễn giành quyền vào chung kết SEA Games 30 sau khi Priska Madelyn Nugroho (Indonesia) xin bỏ cuộc ở set đấu thứ 2, khi tỉ số đang hòa 3-3. Trước đó, ở set đầu tiên, Savanna thắng 6-4.

9h30

Lý Hoàng Nam vượt qua Ng Hao Yuan (Singapore) ở tứ kết đơn nam (6-2, 6-3). Daniel Cao Nguyen cũng đánh bại Chin Zao Quan (Malaysia) với tỉ số 6-3 và 6-0.

9h

Nguyễn Thị Ánh Viên đứng đầu vòng loại 200m hỗn hợp với thời gian 2 phút 18,20. Chiều nay cô sẽ thi đấu chung kết.

Nội dung thứ hai mà Ánh Viên thi đấu hôm nay là 200m bơi bướm. Ở vòng loại cô đạt thành tích 2 phút 15,41 giây. Đứng đầu vòng loại là đối thủ đáng gờm người Singapore Quah Jing Wen. Lê Thị Mỹ Thảo đứng thứ hai.

Ở nội dung 400m tự do nam, Nguyễn Huy Hoàng đứng đầu vòng loại trong khi Nguyễn Hữu Kim Sơn chỉ xếp thứ bảy, vẫn lọt vào chung kết.

Nguyễn Thị Ánh Viên dễ dàng vào chung kết 2 nội dung. (Ảnh: Hà Thành)

Đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở 16 môn, trong đó tâm điểm là trung tâm thể thao dưới nước New Clark khi Nguyễn Thị Ánh Viên thi đấu 2 nội dung đầu tiên (200m bướm và 200m hỗn hợp). Nguyễn Hữu Kim Sơn và Nguyễn Huy Hoàng cũng là ứng cử viên hàng đầu ở đường bơi 400m tự do nam.

Bên cạnh đó, các vận động viên thể dục dụng cụ tham dự 5 nội dung chung kết cũng hứa hẹn mang về thêm huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam.

Lịch thi đấu SEA Games ngày 4/12

Nguồn VTC: https://vtc.vn/truc-tiep-sea-games-30-ngay-4-12-nguyen-thi-anh-vien-san-2-hcv-dau-tien-d513913.html