Trực tiếp Thái Lan vs Malaysia: Adisak đá hỏng 11m, Thái Lan thành cựu vương

Trực tiếp bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Thái Lan và Malaysia từ 19h hôm nay trên Báo điện tử VTC News.

90+5'

HẾT GIỜ!

Malaysia bảo toàn được tỷ số hòa 2-2 và giành vé vào chơi trận chung kết nhờ ghi được 2 bàn thắng trên sân khách.

90+5'

KHÔNG VÀO!

Adisak không chiến thắng được áp lực và sút bóng vọt xà. Quá đáng tiếc!

Adisak đau đớn khi bỏ lỡ cơ hội đưa đội nhà vào chung kết AFF Cup 2018.

90+4'

PENALTY!

Trọng tài chính người Jordan cho rằng bóng chạm tay hậu vệ Syahmi Safari của Malaysia sau tình huống đánh đầu của cầu thủ Thái Lan trong vòng cấm. Vị vua áo đen không một chút do dự, chỉ tay vào chấm 11m. Thái Lan có cơ hội lớn để "kết liễu" đối thủ.

90+1'

NGUY HIỂM!

Korrakot của Thái Lan lại treo bóng khó chịu nhưng lần này thủ thành Malaysia đã tung người bắt dính bóng.

90'

Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.

89'

Thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều. Thái Lan đang gặp bất lợi.

85'

HLV Rajevac của Thái Lan đang khá ức chế khi các học trò của ông chơi bế tắc.

83'

BÓNG TRÚNG XÀ NGANG!

Trung vệ Pansa Hemviboon lại bật cao đánh đầu sau tình huống treo bóng của Korrakot bên cánh phải. Tiếc là bóng lần này trúng xà ngang khung thành Malaysia ra ngoài.

80'

Malaysia có sự thay đổi người cuối cùng. Talaha rời sân nhưỡng chỗ cho Kenny Pallraj.

78'

KHÔNG ĐƯỢC!

Sumanya Purisai của Thái Lan sút phạt nhưng bóng đi không chính xác.

76'

Thái Lan thay đổi cầu thủ cuối cùng. Nurul Sriyankem vào sân thay cho Philip Roller. Thời gian đang ủng hộ Malaysia.

71'

VÀO... VÀO... VÀO...

2-2 cho Malaysia. Lão tướng Talaha nhận bóng trong vòng cấm sau đường căng ngang bên cánh phải của đồng đội. Số 9 của Malaysia xoay người dứt điểm quyết đoán và không cho thủ thành Thái Lan cơ hội cản phá.

69'

Malaysia có sự thay đổi người thứ 2. Akhyar Rashid vào sân thay cho tiền đạo trẻ Safawi Rasid.

65'

VÀO... VÀO... VÀO....

2-1 cho Thái Lan! Cầu thủ vừa vào sân thay người của Thái Lan là Sumanya Purisai đá phạt khó chịu để đồng đội đánh đầu dội xà ngang khung thành Malaysia bật ra. Sau đó trung vệ Pansa Hemviboon có chiều cao 1m90 đánh đầu nối tung lưới đội khách.

Thái Lan 2 lần vượt lên dẫn trước Malaysia.

63'

Thái Lan có sự thay đổi người thứ 2. Sumanya Purisai vào sân thay cho Mongkol Tossakrai.

60'

Đến lượt Adisak của Thái Lan nhận thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ 4 của đội chủ nhà. Có cảm giác các học trò của HLV Rajevac không đảm bảo thể lực và thi đấu ức chế.

56'

Cầu thủ vào sân ở hiệp 2 của Thái Lan là Pokkhao Anan nhận thẻ vàng. Nếu Thái Lan đi tiếp, tiền đạo số 21 này sẽ không được thi đấu vì đã nhận 2 thẻ vàng.

54'

KHÔNG ĐƯỢC!

Korrakot của Thái Lan đá phạt góc bên cánh phải và Supachai bật lên đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà khung thành Malaysia

50'

Thái Lan của HLV Rajevac vẫn đang chơi bế tắc. Chưa có sự khác biệt nào được tạo ra so với hiệp 1.

46'

KHÔNG ĐƯỢC!

Sumareh đi bóng nỗ lực bên cánh phải rồi căng ngang ra tuyến 2 cho Talaha. Trong thế khá thoải mái, số 9 của Malaysia lại dứt điểm bóng đi quá cao.

46'

HIỆP 2 BẮT ĐẦU!

Thái Lan giao bóng. Ở hiệp đấu này, Thái Lan buộc phải có bàn thắng để vượt lên nếu không họ sẽ bị loại theo luật bàn thắng sân khách.

45+1'

HẾT HIỆP 1!

Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 1-1. Thái Lan là đội mở tỷ số với cú đánh đầu của Thitipan. Nhưng không lâu sau, Malaysia có bàn gỡ hòa nhờ cú sút xa bất ngờ của Syahmi Safari. Kết quả hiện tại đang có lợi cho Malaysia.

Thống kê hai đội sau hiệp 1.

45'

Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.

44'

KHÔNG VÀO!

Sumaneh đi bóng từ cánh trái rồi dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành Thái Lan. Một tình huống làm thót tim các CĐV Thái Lan.

40'

Thái Lan vẫn đang chơi đơn điệu. Hàng tiền vệ của họ không tạo ra khác biệt và thường lép vế trước Malaysia.

37'

KHÔNG ĐƯỢC!

Korrakot Wiriya lại chuyền dài vượt tuyến vào vòng cấm Malaysia. Hai cầu thủ Thái Lan băng vào nhưng lại không hiểu ý nên nhường nhau khiến cơ hội trôi qua.

33'

KHÔNG VÀO!

Hậu vệ Malaysia bật lên đánh đầu phá bóng, đưa bóng đi cắt mặt khung thành đội nhà sau tình huống đá phạt của Thitipan bên cánh trái.

30'

KHÔNG VÀO!

Adisak Kraisorn của Thái Lan bắt vô lê đi vọt xà. Trước đó anh khống chế lỗi trong vòng cấm sau tình huống căng ngang bên cánh phải của đồng đội.

28'

VÀO... VÀO... VÀO...

Rất bất ngờ! Malaysia có bàn gỡ hòa 1-1 nhờ cú sút xa táo bạo của hậu vệ cánh phải Syahmi Safari. Hàng thủ Thái Lan ở tình huống này đã nghĩ rằng số 4 của Malaysia sẽ có một pha treo bóng vào vòng cấm nên đã không đánh chặn kịp thời.

27'

KHÔNG ĐƯỢC!

Thitipan phát hiện thủ thành Malaysia lên cao, anh quyết định dứt điểm từ xa nhưng cú sút quá nhẹ.

25'

Khán giả Thái Lan ồ lên vì tình huống trả bóng gây khó cho thủ thành Chatchai của đội trưởng Malaysia Zaquan.

20'

VÀO... VÀO... VÀO...

Thái Lan mở tỷ số. Korrakot Wiriya mở một đường bóng dài từ cánh trái vào vòng cấm cho Mongkol nỗ lực đánh đầu chuyền ra để Thitipan đánh đầu nối. Bóng chạm vào trung vệ vừa vào sân của Malaysia là Irfan Zakaria vào lưới. Một pha tấn công đơn giản nhưng hiệu quả của đội chủ nhà.

19'

Như vậy Malaysia buộc phải thay người khi trung vệ Aidil Zafuan bị đâu không thể tiếp tục thi đấu. Người vào sân là Irfan Zakaria.

13'

NGUY HIỂM!

Một tình huống lúng túng của thủ thành Malaysia với hậu vệ. Những đường chuyền dài vượt tuyến của Thái Lan đang gây ra nhiều khó khăn cho Malaysia.

16'

Trận đấu đang phải tạm dừng vì cầu thủ số 7 của Malaysia là Aidil Zafuan bị đau.

13'

NGUY HIỂM!

Một tình huống lúng túng của thủ thành Malaysia với hậu vệ và bóng được phá ra biên.

11'

Korrakot Wiriya của Thái Lan nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi khá thô với Sumareh.

10'

KHÔNG ĐƯỢC!

Thêm tình huống đi bóng của Talaha nhưng anh phối hợp không thành công với đồng đội.

9'

KHÔNG ĐƯỢC!

Tình huống lên bóng đáng chú ý đầu tiên của Malaysia nhờ nỗ lực theo bóng của Talaha nhưng Sumaneh đã không thể dứt điểm.

5'

Trong 5 phút đầu trận, Thái Lan đang kiểm soát bóng 51%, còn Malaysia là 49%. Một tỷ lệ tương đối cân bằng.

3'

Hai đội nhập cuộc hứng khởi và sôi nổi sau tiếng còi khai cuộc.

19h

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!

Malaysia giao bóng.

18h40

Đội hình thi đấu Thái Lan vs Malaysia:

Sơ đồ chiến thuật của hai đội.

Ở trận bán kết lượt đi trên sân Bukit Jalil, Malaysia và Thái Lan hòa 0-0. Ở trận lượt về, Thái Lan có lợi thế sân nhà nhưng họ buộc phải thắng mới giành quyền vào chung kết, trong khi đó Malaysia chỉ cần một tỷ số hòa có bàn thắng là đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

Theo thống kê, Malaysia toàn thua khi đối đầu với Thái Lan ở Bangkok (5 lần). Đáng nói hơn Malaysia thậm chí còn không thể ghi nổi 1 bàn danh dự nào trong 5 thất bại kể trên và nhận 10 bàn thua. Lần gần nhất Malaysia thất bại là chung kết lượt đi AFF Cup 2019 (thua 0-2).

Còn tính rộng hơn ở mọi giải đấu, Thái Lan và Malaysia đã gặp nhau 111 trận, Thái Lan thắng 35, hòa 36, thua 40.

Phát biểu trước trận

HLV Tan Cheng Hoe: “Các học trò của tôi vừa trải qua trận đấu hay bậc nhất trong sự nghiệp. Tôi hy vọng ở chuyến làm khách đến sân Rajamangala, tuyển Malaysia sẽ duy trì nhiệt huyết để gây áp lực về phía Thái Lan. Tôi tin 0-0 là kết quả đủ tốt để Malaysia tự tin”.

HLV Rajevac: Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn mọi phương án cho trận đánh lớn trước mắt, kể cả khi hai đội phải giải quyết bằng loạt luân lưu. Chiến thắng chính là mục tiêu duy nhất mà Thái Lan hướng đến. Ở Bukit Jalil chúng tôi chơi không tốt, nhưng tại sân nhà sẽ rất khác. Thái Lan sẽ cố gắng ghi càng nhiều bàn càng tốt”.

Dự đoán: 1-1

Hà Thành

Nguồn VTC: https://vtc.vn/truc-tiep-thai-lan-vs-malaysia-ban-ket-luot-ve-aff-cup-2018-d443697.html