{Trực tiếp} Thủ tướng gặp gỡ kiều bào tiêu biểu dự Xuân Quê hương 2020

Như TG&VN đưa tin, chiều 18/1, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ đoàn kiều bào tiêu biểu dự Xuân Quê hương 2020. TG&VN tường thuật trực tiếp tại sự kiện.

14h00: Đoàn kiều bào đã tập trung đông đủ tại Trụ sở Chính phủ, đại diện cho khoảng 4,5 triệu bà con tại hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hòa chung niềm vui, khát vọng về một Việt Nam thịnh vượng, hùng cường của cả dân tộc, bà con vô cùng phấn khởi khi chứng kiến đất nước có tiềm lực và vị thế ngày càng cao. Trở về quê hương trong dịp Tết Nguyên đán luôn là niềm hạnh phúc của bà con.

14h20: Thủ tướng bắt đầu cuộc gặp với khoảng 400 kiều bào. Đây là sự kiện Thủ tướng gặp mặt kiều bào trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương có số lượng bà con tham dự đông nhất. Cùng với vị thế của đất nước được nâng cao, với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, nhà nước, cộng đồng người Việt ở nước ngoài ngày càng gắn bó mật thiết với quê hương, đất nước.

Thủ tướng gặp gỡ, thăm hỏi bà con - những người đã trở về quê hương từ mọi miền trên thế giới. Những cái bắt tay ân cần. Bà con vui mừng được gặp người đứng đầu Chính phủ. Trong năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dành nhiều thời gian gặp mặt, thăm hỏi bà con kiều bào về nước cũng như trong các chuyến công tác nước ngoài, như tại Myanmar, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Czech, Romania, Thụy Điển, Na Uy...

14h25: Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phát biểu khai mạc sự kiện. Thứ trưởng Đặng Minh Khôi cho rằng, năm 2019 vừa qua, kiều bào hướng về quê hương, cội nguồn thể hiện qua 3 điểm nổi bật sau: Một là, đại đoàn kết dân tộc tiếp tục được tăng cường, xu hướng gắn kết trong cộng đồng và giữa cộng đồng với trong nước ngày càng tăng. Bà con kiều bào tích cực hưởng ứng các hoạt động trong nước như Xuân Quê hương, Giỗ Tổ Hùng Vương, thăm Trường Sa và nhà giàn DK1, Trại hè dành cho các cháu thanh thiếu niên, tham gia vào Ủy ban Trung ương MTTQ, đóng góp ý kiến cho các vấn đề phát triển của đất nước…

Hai là, xu hướng kết nối giữa các cá nhân, hội nhóm doanh nhân, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng tăng. Nhiều hội nghị, hội thảo, hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư kết nối doanh nhân, trí thức người Việt trên toàn thế giới với quy mô lớn được tổ chức như Diễn đàn người Việt có tầm ảnh hưởng tại Pháp, Diễn đàn kinh tế kiều bào toàn cầu tại Hàn Quốc, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt kiều châu Âu, Hội nghị xúc tiến thương mại Thái Lan - Việt Nam quốc tế mở rộng...

Ba là, xu hướng trở về Việt Nam lập nghiệp, làm việc của kiều bào trẻ ngày càng tăng. Ngoài việc tham gia tư vấn, hợp tác trong khu vực công, nhiều trí thức có tên tuổi, nguyên chính trị gia tại các nước đã về đầu quân cho các tập đoàn lớn trong nước. Các cơ quan, bộ, ban, ngành của ta cũng rất quan tâm tập hợp, thu hút nguồn lực và trí tuệ của giới trẻ kiều bào. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã đứng ra tổ chức nhiều hoạt động quy tụ kiều bào trẻ. Đất nước đang thực sự giang tay chào đón thế hệ trẻ trở về với quê hương và kết nối sự phát triển của Việt Nam với thế giới.

14h30: Đại diện kiều bào, ông Nguyễn Duy Trung - Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào phát biểu. Cộng đồng người Việt tại Lào nói chung và tại Thủ đô Vientiane nói riêng có truyền thống yêu nước, gắn bó với quê hương, có ý thức đoàn kết, giữ gìn bản sắc dân tộc, có quan hệ tốt với chính quyền và nhân dân địa phương, chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp nước sở tại. Nhiều kiều bào đã được Chính phủ Lào tặng thưởng huân chương do có công trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ của đân tộc ta cũng như của bạn Lào.

14h43: Đại diện kiều bào, bà Nguyễn Việt Triều - Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan phát biểu.

14h47: Ông Trần Ngô Đức Thọ - Tổng Thư ký Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ, đại diện thế hệ trẻ kiều bào tại nước ngoài phát biểu.

14h52: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu, bày tỏ vui mừng được đón bà con về thăm quê hương hôm nay; nhấn mạnh, năm nào bà con về nước cũng rất đông đảo, thể hiện tình cảm đặc biệt của bà con đối với quê hương đất nước. Thay mặt Đảng, lãnh đạo Nhà nước, bộ, ban, ngành, Thủ tướng đánh giá cao hoạt động của kiều bào ta tại nước ngoài. Bất cứ chuyến thăm nào của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại nước ngoài cũng đều bố trí gặp bà con ta tại nước sở tại.

Trong các cuộc tiếp xúc, Lãnh đạo các nước cũng đánh giá cao về đóng góp của cộng đồng người Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế xã hội của nước sở tại. Nhiều bà con giữ vị trí cao tại chính quyền nước sở tại. Thủ tướng đánh giá cao sự thương yêu, đoàn kết, gắn bó của kiều bào xa xứ, tinh thần tối lửa tắt đèn có nhau, đặc biệt là việc gìn giữ văn hóa truyền thống của bà con ta ở nước ngoài.

Thông báo với bà con kiều bào về tình hình trong nước, Thủ tướng nhấn mạnh về những tăng trưởng thần kỳ của Việt Nam trong những năm gần đây, cụ thể như xuất siêu lớn liên tục trong 4 năm, đầu tư nước ngoài năm 2019 gần 40 tỷ USD, công nghiệp và thương mại đóng góp đến 80% GDP, Việt Nam là quốc gia điển hình về xây dựng nông thôn mới, công cuộc xóa đói giảm nghèo đạt nhiều thành tựu ấn tượng, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng tăng lên... "Sự phát triển của Việt Nam có sự đóng góp to lớn của bà con kiều bào", Thủ tướng khẳng định.

Theo Thủ tướng, gần 17 tỷ USD kiều hối, đưa Việt Nam trở thành một trong 10 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất thế giới trong năm 2019 là một "con số có ý nghĩa". "Tôi xin thay mặt Chính phủ biểu dương và đánh giá cao sự đóng góp nhiều mặt của bà con đối với Tổ quốc. Mỗi đóng góp tích cực của bà con, dù nhỏ, cũng thể hiện tinh thần yêu quê hương, Tổ quốc", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn bà con kiều bào thấm nhuần tinh thần đoàn kết, đùm bọc, yêu thương lẫn nhau, ổn định cuộc sống tại chỗ, hòa nhập, trở thành công dân tốt và đóng góp cho nước sở tại trước hết là vì lợi ích của bà con, vì lợi ích của các nước bạn bè của Việt Nam, và cũng là vì lợi ích của đất nước ta; mong kiều bào tiếp tục chung tay góp sức với Đảng và Nhà nước cùng đồng bào trong nước đóng góp trí tuệ, chất xám đưa đất nước ta ngày càng phát triển, có vị thế xứng đáng trong khu vực và trên thế giới, và đóng góp cho đất nước sở tại, đồng thời tiếp tục duy trì và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc hướng về quê hương đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung cùng bà con kiều bào. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

15h43 Thủ tướng kết thúc phát biểu và tặng quà cho đại diện các kiều bào.

Cuộc gặp của Thủ tướng với kiều bào tiêu biểu nằm trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương 2020. Đây là lần thứ 12 Xuân Quê hương được tổ chức và chương trình năm nay diễn ra vào ngày 18/1/2020 (tức ngày 24 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) tại Thủ đô Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh với nhiều hoạt động ý nghĩa. Sáng nay, đoàn kiều bào đã viếng Lăng Bác, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Bắc Sơn, tham gia Lễ dâng hương, thả cá phóng sinh và gặp mặt lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tại Đền Đô (Bắc Ninh).

Nhóm PV

Nhóm PV

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/truc-tiep-thu-tuong-gap-go-kieu-bao-tieu-bieu-du-xuan-que-huong-2020-107989.html