Trục vớt thành công 3 tàu cá bị đánh chìm trong bão số 2

Ngày 18/7, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Sơn Dương - Vũng Áng, BĐBP Hà Tĩnh đã tiến hành trục vớt 3 tàu cá neo đậu tránh trú bão tại Cảng Sơn Dương bị sóng đánh chìm trong cơn bão số 2.

Cơn bão số 2 đổ bộ vào địa bàn Hà Tĩnh vào rạng sáng ngày 17/7 đã khiến 3 tàu cá của ngư dân xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh bị sóng to, gió lớn đánh chìm.

Cụ thể là 3 tàu mang số hiệu HT 88291 TS, công suất 27 CV của ông Đào Hoài Nam; tàu số hiệu HT 20252 TS, công suất 48 CV của ông Nguyễn Xuân Minh; tàu số hiệu HT 20417, công suất 45 CV của ông Nguyễn Văn Vũ.

Sau khi nắm thông tin, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Sơn Dương - Vũng Áng đã phối hợp với UBND thị xã Kỳ Anh gặp gỡ động viên các chủ tàu, đồng thời tiến hành xác định vị trí tàu dưới đáy biển và bàn bạc, thống nhất phương án trục vớt.

Lực lượng và phương tiện tham gia trục vớt tàu

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sơn Dương đã huy động 15 cán bộ chiến sĩ, 1 tàu cứu hộ cứu nạn và 1 xe cẩu trọng tải lớn để cùng 2 tàu cá của người dân địa phương và thợ lặn tổ chức trục vớt.

Thượng tá Đinh Mã Phong, Chỉ huy trưởng BCH Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Áng - Sơn Dương cho biết, 3 tàu cá bị chìm đều nằm ở độ sâu từ 15 đến 20m, dưới đáy biển có nhiều đá và bê tông lớn.

Để không xảy ra va chạm, gây thêm thiệt hại cho chủ phương tiện, các lực lượng chức năng nên thao tác chằng buộc neo tàu ở dưới đáy biển để cẩu nổi tàu lên đều được tính toán, thực hiện cẩn trọng.

Đến 17h cùng ngày, 2 tàu cá mang số hiệu HT 88291 TS và HT 20252 TS, đã được cẩu nổi lên mặt nước.

Tàu cá số hiệu HT 20252 TS, 48 CV đã được cẩu nổi lên mặt nước

Ông Nguyễn Xuân Minh, chủ tàu cá mang số hiệu HT 20252 TSxúc động nói: “Tàu nổi rồi, an toàn rồi, đây là tài sản quý giá để vợ chồng tôi và 4 con nhỏ mưu sinh, gia đình tôi khó khăn lắm. Cả gia đình tôi đã phải cật lực làm ăn, chắt chiu mới mua được, xin cảm ơn lực lượng Biên phòng Cửa khẩu cảng Sơn Dương - Vũng Áng".

Ông Nguyễn Xuân Minh, chủ tàu cá HT 20252 TS cảm ơn lực lượng Biên phòng Cửa khẩu cảng Sơn Dương - Vũng Áng

Do trời tối cộng với sóng biển to nên công tác trục vớt chiếc tàu còn lại sẽ được tiến hành tiếp vào ngày 19/7.

Quốc Hoàn - Minh Toàn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/truc-vot-thanh-cong-3-tau-ca-bi-danh-chim-trong-bao-so-2--202668.htm