Trục xuất đối tượng người Hàn Quốc vào Việt Nam trộm cắp tài sản

Vào lúc 21h ngày 5-5, CAQ Đống Đa, Hà Nội, đã trục xuất một đối tượng nữ, quốc tịch Hàn Quốc về hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng bị trục xuất về nước bằng đường hàng không, tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Đại úy Phan Anh Tú, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp – CAQ Đống Đa cho biết, đối tượng No Eun Young, SN 1982, thường xuyên nhập cảnh vào Việt Nam bằng con đường du lịch nhằm mục đích trộm cắp tài sản. Khi đến Việt Nam, đối tượng tạm trú tại phòng 2902 tòa nhà R6 Royal City số 72 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Sau đó, đi đến khắp các cửa hàng, siêu thị lớn tại Hà Nội trộm cắp tài sản đem về đây cất giấu. No Eun Young đã trộm cắp tài sản ở nhiều địa bàn khác nhau tại Hà Nội, sau đó di chuyển đến địa bàn quận Đống Đa “hành nghề”.

Cụ thể, vào khoảng 21h00 ngày 29-3-2018, No Eun Young đi đến Trung tâm thương mại ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, đối tượng đi lên tầng 2, vào khu vực quầy bán hàng của cửa hàng Samsonite chuyên bán vali. Lợi dụng lúc nhân viên cửa hàng không để ý, No Eun Young đã xách trộm 1 chiếc vali màu xám, kích thước 55x30x20cm tại cửa hàng và bỏ đi không thanh toán, sau đó mang chiếc vali về phòng ở cất giữ.

Đối tượng No Eun Young.

Tiếp tục, đến khoảng 21h30 ngày 5-4, No Eun Young quay lại đi lên tầng 2 khu vực cửa hàng bán quần áo LeNic để xem hàng, No Eun Young đã lấy trộm 01 chiếc áo nữ, sau đó di chuyển sang cửa hàng bán vali Samsonite gần đó, xách trộm 1 chiếc vali màu vàng và nhanh chân “chuồn” khỏi cửa hàng.

Nhận được thông tin phản ánh của các chủ cửa hàng về việc liên tục bị mất trộm tài sản, bảo vệ Trung tâm thương mại Vincom số 54 Nguyễn Chí Thanh đã kiểm tra hệ thống camera giám sát và phát hiện ra nữ đối tượng trộm cắp tài sản. Sự việc nhanh chóng được trình báo đến Công an quận Đống Đa.

Dưới sự chỉ huy của ban lãnh đạo CAQ Đống Đa, Đội Điều tra tổng hợp đã phân bố cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng công an các phường khoanh vùng, mật phục tại một số siêu thị trên địa bàn quận.

Vào khoảng 22h ngày 4-5, phát hiện No Eun Young xuất hiện trên địa bàn phường Trung Tự, quận Đống Đa, các trinh sát đã bám theo. Đúng như phán đoán, No Eun Young đi vào siêu thị Vinmart tại phường Trung Tự để mua đồ.

Khi ra quầy thanh toán, No Eun Young xách theo 01 túi giấy vệ sinh để tính tiền, và giấu 03 hộp sữa tươi Dalat milk loại 180ml vào trong mũ và kẹp vào nách, 01 ổ cắm điện hãng Điện Quang giấu ở trong váy bỏ đi ra ngoài siêu thị. Ngay lập tức, các trinh sát và bảo vệ siêu thị đã ập vào bắt giữ No Eun Young.

Tại cơ quan Công an, No Eun Young thành khẩn khai nhận hành vi trộm cắp tài sản nêu trên và giao nộp toàn bộ số tài sản lấy trộm được trong các vụ trộm cắp tài sản trước đó.

Ngay trong ngày 5-5, sau khám xét nơi ở của No Eun Young, thu hồi lại tang vật, hoàn tất hồ sơ, Công an quận Đống Đa đã quyết định trục xuất đối tượng khỏi Việt Nam và đã làm thủ tục cấm nhập cảnh vào Việt Nam đối với đối tượng này.

P.Hà

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/truc-xuat-doi-tuong-nguoi-han-quoc-vao-viet-nam-trom-cap-tai-san/766698.antd