Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương nói về các khoản chi liên quan Rikvip

Nguyễn Văn Dương khai không nhớ đã cho tiền, tài sản cho người khác trong thời gian vận hành game đánh bạc Rikvip.

Chiều 19/11, HĐXX tiếp tục xét hỏi Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC). Với cáo buộc cầm đầu đường dây đánh bạc được 2 cựu tướng công an bảo kê, Dương nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến hoạt động của công ty bình phong và các khoản tiền liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐTV CNC. Ảnh: Việt Linh.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐTV CNC. Ảnh: Việt Linh.

Trong phần thẩm vấn buổi sáng, Nguyễn Văn Dương đồng tình với lời khai của Phan Sào Nam về việc thành lập, vận hành game bài Rikvip khi chưa có giấy phép.

Dương nói anh ta rất ngạc nhiên khi bị khởi tố tội Rửa tiền. “Tôi không nhận thức điều đó. Như HĐXX và mọi người đều biết, nó gần như chưa phổ biến với người dân”, bị cáo cho rằng anh ta chỉ lấy kết quả từ hoạt động kinh doanh này để đầu tư hoạt động kinh doanh khác.

Khi viện kiểm sát cho rằng Nguyễn Văn Dương muốn lợi dụng sự ưu ái của C50 để thâu tóm game online bất hợp pháp, trùm cờ bạc phân trần rằng anh ta chỉ muốn thâm nhập để nắm bắt thông tin, qua đó đề xuất phương án xử lý. Ngoài ra, Dương còn khai C50 từng có kế hoạch tuyển dụng bị cáo vào ngành công an để phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Trước cáo buộc cầm đầu đường dây đánh bạc, Dương nói bản thân không điều hành được toàn bộ hệ thống nhưng tự nhận thấy có trách nhiệm với sự việc đã xảy ra.

Chiêu rửa tiền của trùm ổ bạc nghìn tỷ Phan Sào Nam Để hợp thức hóa 1.475 tỷ đồng doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến, Phan Sào Nam nhờ người thân dùng tiền mua bất động sản, mua vàng và gửi tiết kiệm trong và ngoài nước.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trum-co-bac-nguyen-van-duong-noi-ve-cac-khoan-chi-lien-quan-rikvip-post893453.html