'Trùm cuối' phim Hàn bị đuổi vì quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên

Tài tử phim 'Thế giới hôn nhân' Lee Kyung Young bị khán giả tẩy chay, nhà đài đưa vào danh sách cấm vì scandal quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên.

Bộ phim Thế giới hôn nhân (The World Of The Married) đang là tâm điểm trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung. Tuy nhiên, không chỉ nhận được toàn lời khen, tác phẩm còn vướng phải tranh cãi trái chiều về dàn diễn viên. Cụ thể, khán giả xứ kim chi phản đối ê-kíp sản xuất chọn nam diễn viên Lee Kyung Young vào vai bố của Yeo Da Kyung (Han So Hee). Nhiều người còn dọa tẩy chay phim nếu đạo diễn không thay diễn viên.

Lee Kyung Young sinh năm 1960, bắt đầu tham gia hoạt động nhạc kịch và lồng tiếng từ năm 17 tuổi. Tới năm 1983, Lee lần đầu xuất hiện trên màn ảnh qua vai diễn trong Ordinary People của đài KBS. Không chỉ là diễn viên có thực lực, ông còn thử sức ở lĩnh vực biên kịch và đạo diễn với hai tác phẩm The Gate Of Destiny (1996), The Beauty In Dream (2002).

Thời trẻ, Lee Kyung Young sở hữu ngoại hình điển trai, luôn toát lên vẻ chính trực, đáng tin cậy. Nhờ vẻ ngoài cùng năng lực diễn xuất, ông được giao nhiều vai chính trong phim điện ảnh như White Badge, That Woman, That Man, Out To The World, Runaway... Những vai diễn này cũng mang về cho Lee nhiều giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc, giải giành cho ngôi sao nổi tiếng nhất tại các lễ trao giải danh giá như Rồng xanh, Baeksang, Grand Bell...

Năm 2002, khi đang ở đỉnh cao danh tiếng, nam diễn viên sinh năm 1960 bị bắt vì quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Theo điều tra, Lee Kyung Young đã dùng sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng của mình để hứa hẹn giúp một nữ diễn viên ở độ tuổi vị thành niên (gọi là L) có vai trong tác phẩm điện ảnh sắp tới của ông. Lee và L quan hệ tình dục 3 lần trước khi sự việc bị phanh phui. Theo luật sư của Lee, nam diễn viên không biết tuổi thực của L khi hai người nảy sinh chuyện "giường chiếu" lần đầu. Ban đầu, Lee Kyung Young được xử trắng án. Tuy nhiên, sau đó, diễn viên 60 tuổi bị phạt 10 tháng tù treo, 2 năm quản thúc và 160 giờ lao động công ích.

Scandal quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên khiến Lee Kyung Young trở thành một trong những diễn viên bị ghét nhất showbiz Hàn Quốc. Sau khi kết thúc vụ việc, diễn viên 60 tuổi tạm vắng mặt khỏi ngành giải trí một thời gian. Ba năm sau đó, Lee Kyung Young trở lại với điện ảnh qua vai thuyền trưởng tàu cá trong The Wildmill Palm Grove. Ông đóng phim điện ảnh nhỏ giọt nhưng không nhận vai phim truyền hình trong 10 năm tiếp theo. Lee trở lại màn ảnh nhỏ vào năm 2012 với bộ phim Vampire Prosecutor 2.

Hiện nay, do ảnh hưởng của scandal tình dục, nam diễn viên bị đưa vào danh sách cấm của hai đài KBS và MBC. Ông chỉ xuất hiện trên sóng các đài cáp như jTBC, tvN, OCN. Lần gần nhất Lee Kyung Young xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia là một vai trong Vagabond, HyenaHaechi đều do đài SBS sản xuất. Dù chỉ đảm nhận vai phụ nhưng diễn viên 60 tuổi vẫn đều đặn xuất hiện trong các bom tấn truyền hình do hệ thống đài cáp đầu tư sản xuất như như Cô dâu thủy thần, Misaeng...

Ở tuổi 60, Lee Kyung Young sở hữu ngoại hình toát lên nét đạo mạo, uy nghiêm và thường được giao những vai "trùm cuối" của tổ chức ngầm hay giám đốc tập đoàn lớn. Với tác phẩm đang gây "sốt" Thế giới hôn nhân, ông cũng đảm nhận hình ảnh tương tự - doanh nhân thành đạt, giàu có và nắm trong tay nhiều quyền lực.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của ông trong phim gây ra nhiều phản ứng tiêu cực. Phía dưới các video hậu trường của bộ phim, khán giả để lại nhiều bình luận phản đối gay gắt. "Tôi muốn xem phim của Kim Hee Ae nhưng lại thấy Lee Kyung Young trong đó", "Tại sao tội phạm như hắn được trở lại đóng phim? Hàn Quốc quá nương tay với tội phạm tình dục. Đó là lý do tại sao 'phòng chat thứ N' cứ tồn tại mãi", "Ông ta không thấy nhục sao?"... là một số ý kiến bất bình của khán giả.

Theo Zing

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/trum-cuoi-phim-han-bi-duoi-vi-quan-he-tinh-duc-voi-tre-vi-thanh-nien-20200426164152841.htm