Trùm giang hồ đất Cảng chống đối cưỡng chế công trình vi phạm trên đất quốc phòng

Ngày 20/6, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Thái Bảo (tức Bảo 'đông', SN 1970), hiện sinh sống tại khu vực 9,2ha khu Đồng Xá, phường Thành Tô, quận Hải An.

Bảo “đông” được biết đến là một trùm giang hồ đất Cảng và cũng chính là đối tượng chiếm đất, chủ mưu, cầm đầu tụ tập đàn em, xúi giục người dân lấn chiếm đất đai tại đây viết đơn khiếu kiện sai sự thật, đăng tải lên mạng xã hội nhằm đánh lạc hướng dư luận; gọi điện, nhắn tin đe dọa lãnh đạo UBND quận Hải An nhằm cản trở việc cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật…

Tài liệu điều tra của cơ quan Công an cho thấy, Bảo “đông” đã từng có 3 tiền án về các tội: giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Tại địa phương, Bảo “đông” có biểu hiện nghiện ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổ chức đánh bạc.

Trùm giang hồ Bảo “đông” bị bắt cùng đàn em Phạm Khương Duy.

Trùm giang hồ Bảo “đông” bị bắt cùng đàn em Phạm Khương Duy.

Thời gian gần đây, Bảo “đông” còn mở rộng địa bàn hoạt động, nhúng tay vào các hoạt động khai thác trái phép khoáng sản tại khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Yên Bái…

Từ năm 2019, sau khi nhà của Bảo ở số 2/250 Lạch Tray bị giải tỏa, Bảo “đông” cùng vợ ngang nhiên đến khu vực 9,2ha đất quốc phòng ở phố Đồng Xá, phường Thành Tô, quận Hải An, chiếm nhiều lô đất, xây dựng nhiều nhà trái phép.

Khi UBND quận Hải An có chủ trương thu hồi 9,2ha đất quốc phòng ở Đồng Xá thì Bảo “đông” thường xuyên tụ tập các đối tượng hình sự, cầm đầu, hướng dẫn người dân lấn chiếm đất ở khu vực này viết đơn thư khiếu kiện.

Cùng với đó, Bảo còn chỉ đạo viết bài sai sự thật đăng lên mạng xã hội hòng đánh lạc hướng dư luận. Nguy hiểm hơn, Bảo còn sử dụng điện thoại, gọi điện chửi bới, nhắn tin đe dọa lãnh đạo UBND quận Hải An nhằm gây áp lực, chống đối, cản trở việc thi hành thu hồi đất.

Theo đó, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) chỉ đạo Công an TP Hải Phòng phối hợp cùng với Công an các địa phương: Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ninh, tổ chức truy bắt đối tượng.

Đến tối ngày 19/6, các lực lượng đã tiến hành bắt giữ được Trần Thái Bảo khi đang lẩn trốn tại nhà một “bạn gái” ở đường Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Bảo “đông” ngay sau đó được dẫn giải về nơi ở tại khu vực 9,2ha, Đồng Xá, Thành Tô, Hải An, để phục vụ việc khám xét.

Được biết trước đó, vào ngày 19/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Huyền Thơ (tức Thơ “khểnh”, SN 1972, ở Tổ 6, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) về hành vi đánh bạc qua mạng internet.

Thơ “khểnh” được xác định là đối tượngmua tài khoản tổ chức đánh bạc trên mạng từ một người tên là Bảo “đông”. Sau khi mua tài khoản đánh bạc, Thơ “khểnh” giao dịch chuyển tiền đánh bạc thắng – thua qua 1 đối tượng tên là Duy (có nick facebook là “Duy Anh”).

Từ thông tin trao đổi của Công an tỉnh Yên Bái, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã xác định đối tượng Duy tên thật là Phạm Khương Duy (SN 1990), ở tổ Kha Lâm 5, phường Nam Sơn, quận Kiến An.

Đến tối ngày 17/6, mặc dù thấy động Duy đã nhanh chân bỏ trốn nhưng đã bị Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng kết hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái mật phục, bắt giữ khi Duy vừa đặt chân về thăm nhà.

Phạm Khương Duy đã thừa nhận y là đàn em, làm thuê cho Bảo “đông” tại khu đất quốc phòng 9,2ha Đồng Xá, Thành Tô, quận Hải An)…

V.Huy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/trum-giang-ho-dat-cang-chong-doi-cuong-che-cong-trinh-vi-pham-tren-dat-quoc-phong-646608/