Trùm lâm tặc Hà 'đen' và đồng phạm lĩnh án

TAND huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã tuyên phạt bị cáo Lê Hồng Hà (tức Hà đen, 50 tuổi, quê tỉnh Nghệ An), trú tại xã Đam B'ri, TP Bảo Lộc, mức án 6 năm tù về tội 'Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng'.

16 bị cáo còn lại của vụ án bị phạt từ 15 tháng tù đến hơn 4 năm tù cũng với tội danh trên và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, đây là vụ án phá rừng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại các tiểu khu 390A, 396, 397 và 419 thuộc khu vực hồ Thủy điện Đồng Nai 5 (xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm), được lực lượng Bộ Công an và tỉnh Lâm Đồng triệt phá vào đầu tháng 7/2016.

Qua nhiều ngày khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định có 105 cây gỗ cổ thụ như xương gà, dổi, xuân thôn và sile bị nhóm lâm tặc, mà cầm đầu là Hà “đen” cưa triệt hạ với trữ lượng gỗ bị thiệt hại lên tới hàng trăm mét khối.

Hà "đen" cùng đàn em tại phiên tòa.

Ngày 8/7/2016, tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) và Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động đã mật phục bất ngờ ập vào lán trại của các đối khai thác gỗ lậu tại khu vực lòng hồ Thủy điện Đồng Nai 5.

Ngày 19/8/2016, sau 42 ngày lẩn trốn, đối tượng Hà “đen” bị Công an Lâm Đồng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai

Trong vụ phá rừng này, Lê Hồng Hà đã có hành vi trực tiếp tổ chức, chỉ đạo, trả tiền công và cung cấp phương tiện, máy móc cho 5 nhóm đối tượng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép rồi bán lại với khối lượng trên 1.200m3 để thu lợi bất chính.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Hồng Hà mức án trên và buộc phải bồi thường thiệt hại số tiền 1 tỷ 79 triệu đồng.

Gia Hân

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/trum-lam-tac-ha-den-va-dong-pham-linh-an-d70333.html