Trùm ma túy chi 6,5 tỷ đồng 'chạy án'

Tin tưởng đầu mối "chạy án" thành công, Ninh mò về Việt Nam và tiếp tục đường dây mua bán hàng chục bánh heroin.

Ảnh minh họa

Trong hai ngày (11-12/8), TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Ninh (45 tuổi, ở Đắk Lắk) và Đàm Thuận Miện (40 tuổi, Bắc Ninh) về hành vi mua bán trái phép chát ma túy. Đồng phạm của Ninh là Nguyễn Quang Vinh (24 tuổi) và Trần Văn Bính (27 tuổi) bị truy tố cùng tội danh. Riêng Nguyễn Thị Nhiên (41 tuổi, vợ Ninh) có hành vi không tố giác tội phạm.

Thẩm vấn tại phiên tòa ngày 11/8, HĐXX xác định, sáng 12/5/2016, lực lượng chức năng bắt quả tang Vinh đi ôtô chở Bính, trên xe có bao tải đựng 14 bánh heroin. Cùng thời điểm, Miện điều khiển một xe khác đi phía sau cũng bị bắt giữ.

Miện và Vinh thừa nhận 14 bánh heroin (gần năm kg) họ vừa mua ở Sơn La về. Trong khi đó, Bính không thừa nhận việc giúp sức cho Miện buôn ma túy. Sau đó, cơ quan công an đã bắt được Ninh, liên quan đến đường dây mua bán heroin của Miện và Vinh.

Ngoài lần phạm tội trên, trong tháng 4-5/2016, bộ ba Vinh, Miện, Bính mua bán tổng cộng 33 bánh heroin khác (tổng trọng lượng hơn 12 kg) cùng hàng nghìn viên ma túy tổng hợp.

Về phần mình, Ninh mua bán trót lọt 30 bánh heroin và bị cơ quan công an truy nã. Ông ta trốn sang Trung Quốc và tìm cách "chạy án" hòng thoát tội.

Tháng 8/2015, Ninh nhờ Lưu Thị Kim Nhung (40 tuổi, ở Nha Trang, Khánh Hòa) lo lót và đưa nhiều lần cho thiếu phụ này, tổng cộng 6,5 tỷ đồng.

Cho rằng Nhung đã lo xong việc, Ninh tiếp tục về Việt Nam và tham gia đường dây mua bán heroin với Vinh và Miện.

Khi bị nhà chức trách bắt giữ, Ninh tố cáo Nhung nên người phụ nữ này hiện đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau một ngày xét xử, hôm nay (12/8), Tòa tuyên phạt Ninh, Vinh, Miện cùng mức án tử hình, Bính tù chung thân. Bà Nhiên bị 2 năm tù.

Theo VnExpress

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/trum-ma-tuy-chi-65-ty-dong-chay-an-d47422.html