Trùm mafia kì công giả gái vượt ngục nhưng bị lộ vì điều này

Clauvino da Silva, trùm mafia, âm mưu tẩu thoát nhà tù ở phía tây Rio de Janeiro, Brazil khi mặc quần áo của con gái mình và đội tóc giả rất kì công.

Clauvino da Silva, còn có biệt danh “Shorty”, âm mưu tẩu thoát nhà tù ở phía tây Rio de Janeiro, Brazil khi mặc quần áo của con gái mình và đội tóc giả. Nhưng nét mặt bồn chồn trên mặt đã khiến cho kế hoạch của y bị lộ tẩy, theo Guardian.

Tên trùm mafia này định bỏ trốn khi con gái 19 tuổi của hắn vào thăm. Cảnh sát đang điều tra khả năng con gái Silva, 19 tuổi, có liên quan tới một vụ vượt ngục bất thành khác tại nhà tù Gericino ngày 3/8.

Đại diện Cơ quan Quản lý Nhà tù bang Rio công bố những bức ảnh cho thấy da Silva đeo mặt nạ mang gương mặt cô gái bằng silicon và đội tóc giả dài màu tối, mặc quần jean bó sát và áo sơ mi màu hồng in hình bánh donut.

Quá trình cải trang của trùm mafia Brazil

Quá trình cải trang của trùm mafia Brazil

Nhà chức trách cho biết da Silva là một trong số thành phần đầu sỏ của băng đảng Bộ Tư lệnh Đỏ, một trong những nhóm tội phạm mạnh nhất ở Brazil, kiểm soát hoạt động buôn bán ma túy ở khu vực rộng lớn ở Rio.

Hồi tháng 6, một trùm mafia Ý ở Uruguay cũng kì công trốn tù nhưng không thành công. Một trùm mafia ở Ý đã trốn thoát khỏi một nhà tù ở Uruguay, nơi y đang chờ dẫn độ sang Ý, đài CNN dẫn lời Bộ Nội vụ Uruguay.

Rocco Morabito, một thành viên khét tiếng của tổ chức Ndrangheta, hay còn gọi là tổ chức Mafia Calabrian. Tên này được biết là một trong những kẻ chạy trốn bị truy nã gắt gao nhất của Ý kể từ năm 1994.

Morabito sa lưới tại Uruguay vào năm 2017 sau hơn 20 năm trốn chạy. Bị kết án vắng mặt về tội buôn bán ma túy và hoạt động phi pháp ở Ý, mức án dành cho Morabito là 30 năm tù giam.

Được biết, trùm ma túy này và ba tù nhân khác đã tìm cách trốn khỏi Viện Phục hồi Chức năng Quốc gia (INR) ở thủ đô Montevideo thông qua một cái lỗ thông ra sân thượng của tòa nhà vào tối 23/6. Nhóm này đã cướp của một trang trại gần đó trước khi chạy trốn tiếp, Bộ Nội vụ nước này cho biết.

"Trong số những kẻ chạy trốn có Rocco Morabito, người Ý đang chờ đợi dẫn độ về Ý để điều tra về tội buôn bán ma túy xuyên quốc gia", Bộ Nội vụ Uruguay nói trong một tuyên bố. Interpol đã đưa ra báo động đỏ, được biết như lệnh truy nã quốc tế ưu tiên cao nhất đối với cả bốn đối tượng vừa trốn thoát.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/trum-mafia-ki-cong-gia-gai-vuot-nguc-nhung-bi-lo-vi-dieu-nay-71993-4.html