Trùm phát xít Hitler lên kế hoạch cho Thế chiến 2 ở đâu?

Theo một số tài liệu, trùm phát xít Hitler lên kế hoạch cho Chiến tranh thế giới 2 ở một khu quân sự bí mật tại miền Đông nước Đức. Chính tại nơi này, Hitler âm mưu gây ra cuộc chiến tranh đẫm máu khiến khoảng 80 triệu người thương vong.

Nằm giữa một cánh rừng ở Wünsdorf, miền Đông nước Đức là khu quân sự bí mật từng được trùm phát xít Hitler sử dụng để lên kế hoạch cho Chiến tranh thế giới 2.

Theo đó, khu căn cứ này được phát xít Đức bảo vệ nghiêm ngặt nhằm tránh bị kẻ thù phát giác và xâm nhập vào bên trong.

Khu căn cứ bí mật được chính quyền Hitler xây dựng vô cùng kiên cố bên dưới mặt đất. Phát xít Đức ngụy trang căn cứ bí mật này giống như những ngôi nhà bình thường.

Thế nhưng, bên trong căn cứ là nơi Hitler và những nhân vật chủ chốt trong chính quyền phát xít Đức vạch kế hoạch cho việc xâm chiếm các nước. Theo ước tính, khu căn cứ này đủ sức chứa cho khoảng 40.000 người.

Sau khi Chiến tranh thế giới 2 kết thúc, Liên Xô sử dụng khu căn cứ bí mật một thời của phát xít Đức. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, khoảng 500.000 binh sĩ Liên Xô đồn trú tại Đông Đức.

Căn cứ quân sự tại Wünsdorf là một trong những nơi đồn trú của binh lính Liên Xô. Họ thường ở tại nơi này trong khoảng 2 - 3 năm.

Những binh sĩ Liên Xô làm nhiệm vụ tại căn cứ quân sự ở Wünsdorf không có kỳ nghỉ hoặc người thân đến thăm.

Những quân nhân cấp cao thường được mang theo vợ con đi cùng. Vì vậy, họ có thể làm việc tại căn cứ này trong 12 năm.

Đến năm 1994, Nga rời khỏi khu căn cứ quân sự này và mang theo mọi đồ đạc, trang thiết bị.

Ngày nay, khu căn cứ tuyệt mật một thời của Hitler thuộc quyền quản lý của bang Brandenburg mở cửa cho du khách tham quan.

Video: Tiếp tục truy tìm tội phạm chiến tranh thời phát xít Đức (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo theguardian)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/trum-phat-xit-hitler-len-ke-hoach-cho-the-chien-2-o-dau-1289938.html