'Trùm Sò' Giang Châu qua đời ở tuổi 67 vì bệnh thoái hóa não

Người nhà nghệ sĩ Giang Châu cho biết, ông trút hơi thở cuối cùng vào lúc 6g35 sáng nay 8.5 sau thời gian điều trị bệnh thoái hóa não.

Theo gia đình NSƯT Giang Châu cho biết ông mất vì biến chứng từ lần đột quỵ năm 2017. Từ sáng 7.5, ông có triệu chứng hôn mê, hơi thở mệt nhọc. Trước đó, ông được điều trị tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, tuy nhiên vài tháng sau ông được gia đình đưa về nhà riêng.

Năm 2017, một lần chạy xe ngoài đường, ông bị tai biến, té ngã, người quen phát hiện đưa đi cấp cứu. Từ đó, ông phải ngồi xe lăn để di chuyển, giao tiếp khó khăn. Năm 2018, nghệ sĩ Giang Châu cùng Minh Vương, Thanh Tuấn được đề cử xét danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân nhưng bị loại khi đưa lên danh sách xét duyệt ở cấp Bộ.

Nghệ sĩ Giang Châu, tên thật là Trần Ngọc Châu, sinh năm 1952. Năm 1968, ông theo gánh hát cải lương Hương Mùa Thu và được giao những vai quan trọng. Sau năm 1975, đoàn hát giải thể, Giang Châu gia nhập đoàn cải lương Sài Gòn 2. Nhờ có lối ca vọng cổ dài hơi và lối diễn xuất sống động, ông nổi tiếng qua vai Trần Hùng trong tuồng Tìm lại cuộc đời. Ông còn được biết đến nhiều với vai diễn Trùm Sò trong Ngao Sò Ốc Hến và vai Thừa trong Tiếng hò sông Hậu....

P.V

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/trum-so-giang-chau-qua-doi-o-tuoi-67-vi-benh-thoai-hoa-nao-112709.html