Trump ca ngợi cuộc tấn công Syria: 'Không thể tốt hơn'

Tổng thống Trump ca ngợi cuộc tấn công trước bình minh vào Syria của liên quân Mỹ, Anh và Pháp, cho rằng 'nhiệm vụ đã hoàn thành' với kết quả 'không thể tốt hơn'.

"Một cuộc tấn công được thực hiện hoàn hảo vào đêm qua. Cảm ơn Pháp và Anh vì sự khôn ngoan cũng như sức mạnh của quân đội tinh nhuệ của họ", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter ngày 14/4.

"Không thể nào có kết quả tốt hơn được. Nhiệm vụ đã hoàn thành", ông nói thêm về vụ tấn công được tiến hành rạng sáng 14/4 ở Syria.

Tối 13/4 (theo giờ Mỹ), ông Trump bất ngờ công bố hành động quân sự của Mỹ tại Syria, nhằm đáp trả vụ việc mà Washington cáo buộc chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học tại một thị trấn ở Syria hôm 7/4.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay lực lượng Mỹ cùng không quân Anh, Pháp đã nã hơn 100 tên lửa hành trình Tomahawk vào 3 mục tiêu tại Syria, bao gồm thủ đô Damascus.

Lầu Năm Góc nói vụ không kích là "chính đáng, hợp pháp và tương xứng" và họ đã "tấn công thành công mọi mục tiêu", theo AFP. "Cuộc không kích sẽ khiến chương trình vũ khí hóa học của Syria phải lùi lại nhiều năm", Lầu Năm Góc khẳng định.

Tuy nhiên theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống phòng không của Syria đã đánh chặn thành công 71 trong tổng số 103 tên lửa của liên quân Mỹ, Sputnik đưa tin.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói đây là "cú đánh một lần" và cho biết hiện không có kế hoạch cho hành động quân sự tiếp theo.

Văn phòng Thủ tướng Anh Theresa May ngày 14/4 cũng ra thông cáo, trình bày chi tiết về tính chính đáng và hợp pháp của cuộc tấn công mà Anh tham gia cùng Mỹ và Pháp.

London cho rằng việc Tổng thống Assad sử dụng vũ khí hóa học từ năm 2013 và việc Nga cũng như các đồng minh khác của Syria ngăn cản các hành động của Liên Hợp Quốc đã dẫn đến việc không còn lựa chọn nào khác ngoài cách sử dụng vũ lực "thực sự đặc biệt".

Tổng thống Nga Vladimir Putin mạnh mẽ lên án vụ tấn công mà ông cho là "hành động khiêu khích" chống lại một quốc gia có chủ quyền. Theo ông Putin, Mỹ và đồng minh đã vi phạm luật quốc tế, "làm trầm trọng thêm thảm họa nhân đạo" tại Syria.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức cuộc họp khẩn vào 11h ngày 14/4 theo giờ New York (tức 22h cùng ngày giờ Hà Nội), theo đề nghị của Nga để thảo luận về vụ không kích.

Liên quân nã hơn 100 quả tên lửa vào Syria Sáng 14/4, Tổng thống Trump tuyên bố tấn công Syria. Liên quân Mỹ - Anh - Pháp nã hơn 100 quả tên lửa trong chiến dịch này.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trump-ca-ngoi-cuoc-tan-cong-syria-khong-the-tot-hon-post834463.html