Trump không muốn hợp tác với Huawei

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vì lý do đe dọa an ninh quốc gia, ông không muốn hợp tác với gã 'khổng lồ' công nghệ Trung Quốc Huawei.

Giấy phép cho Huawei dường như đang trở thành con bài mặc cả quan trọng cho Mỹ trong các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc.

Giấy phép cho Huawei dường như đang trở thành con bài mặc cả quan trọng cho Mỹ trong các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc.

Trước đó, theo Reuters, một sự gia hạn 90 ngày sẽ được cấp cho Huawei bởi Bộ Thương mại Mỹ nhằm mục đích giúp Huawei Technologies có thể tiếp tục mua vật tư từ các công ty Mỹ và phục vụ cho các khách hàng hiện tại.

Bộ Thương mại Mỹ từng cho phép Huawei mua hàng hóa của Mỹ trong tháng 5, một thời gian ngắn sau khi đưa công ty vào danh sách đen, nhằm giảm thiểu sự gián đoạn cho các khách hàng của họ, với nhiều công ty đang vận hành các mạng lưới ở vùng nông thôn nước Mỹ.

Tuy nhiên, trao đổi với báo chí hôm chủ nhật, Tổng thống Donald Trump lại cho biết: “Tôi không muốn làm kinh doanh với Huawei vì đây là mối đe dọa an ninh quốc gia. Chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra. Tôi đã đưa ra quyết định vào ngày mai”.

Bộ Thương mại đã đưa Huawei vào danh sách đen vào tháng 5 sau khi Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về các mối đe dọa đối với công nghệ Hoa Kỳ. Danh sách đen chặn các công ty Hoa Kỳ bán hoặc chuyển giao công nghệ cho Huawei trừ khi họ được cấp giấy phép đặc biệt.

Ông Trump đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhật Bản bên lề Hội nghị thượng đỉnh G-20 vào tháng 6. Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tại thời điểm tạm dừng cuộc chiến thương mại khi hai bên tìm cách bắt đầu lại các cuộc đàm phán thương mại. Trong một cuộc họp báo sau cuộc họp đó, Trump nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục bán sản phẩm cho Huawei.

Nhà Trắng phải đối mặt với một phản ứng dữ dội giữa hai đảng trong Quốc hội về những lời bình luận của tổng thống về Huawei sau cuộc gặp của Trump với ông Tập. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng, ông Larry Kudlow, sau đó cho biết chính quyền đã không cấp cho Huawei một ân xá chung.

Cuộc chiến thương mại cũng leo thang đáng kể kể từ cuộc gặp mặt giữa ông Trump và ông Bình. Tổng thống Mỹ từng nói đầu tháng này rằng Mỹ sẽ áp dụng mức thuế 10% đối với 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Sau đó, ông đã hoãn một số mức thuế đó cho đến ngày 15/12 do lo ngại về mùa mua sắm.

Nguyễn Long

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/trump-khong-muon-hop-tac-voi-huawei-156188.html