Trump muốn rút toàn bộ quân đội khỏi Afghanistan sau 19 năm

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba cho biết mong muốn rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan, qua đó chấm dứt sự tham chiến dài nhất của quân đội viễn chinh Mỹ, như một phần trong chiến dịch tái tranh cử của mình.

Quân đội Mỹ sắp rút hoàn toàn khỏi Afghanistan sau 19 tham chiến tại quốc gia Nam Á - Ảnh: Reuters

Hoa Kỳ đã bắt đầu rút các lực lượng của mình theo một phần của thỏa thuận đã ký với nhóm phiến quân Taliban tại thủ đô Doha của Qatar vào ngày 29 tháng 2. Đến quý hai năm 2021, tất cả các lực lượng nước ngoài được cho là sẽ rút hết, kết thúc cuộc chiến kéo dài tại nước này do Hoa Kỳ dẫn đầu.

"Chúng tôi đã ở đó 19 năm và tôi nghĩ thế là đủ ... Chúng tôi luôn có thể quay lại nếu muốn", Trump nói trong một cuộc họp báo ở Nhà Trắng.

Tuy nhiên, ông Trump không tiết lộ thời điểm cụ thể của việc rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan, khi nói rằng quyết định này sẽ diễn ra ở “thời điểm hợp lý”.

Bình luận trên của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh các nhà chức trách ở Afghanistan đã thả khoảng 900 tù nhân Taliban trên khắp đất nước vào thứ Ba, khoảng 600 người trong số họ ở nhà tù Bagram khét tiếng gần Kabul.

Đây cũng là một phần trong cam kết của chính phủ Afghanistan nhằm giải phóng tới 2.000 tù nhân của Taliban, đáp lại lời đề nghị ngừng bắn ba ngày của nhóm vũ trang này, bắt đầu vào Chủ nhật để đánh dấu ngày lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo.

Năm 2001, Taliban đã phát động một cuộc chiến chống lại quân đội Mỹ sau khi chính quyền quân sự này bị lật đổ tại Afghanistan. Sau 19 năm, những nỗ lực của Mỹ vẫn không mang lại nền hòa bình cho Afghanistan trước sự thách thức và phản kháng bền bỉ của Taliban.

Tổng thống Donald Trump bày tỏ quan điểm muốn rút hoàn toàn quân đội viễn chinh Mỹ khỏi Afghanistan như một phần của chiến dịch tái tranh cử vào tháng 11 tới - Ảnh: Reuters

Thả tù nhân, thắp lên hy vọng cho đàm phán hòa bình

Hôm thứ Ba (26/5), chính phủ Afghanistan kêu gọi Taliban kéo dài lệnh ngừng bắn – dù đây mới chỉ là lần thứ hai trong gần 19 năm chiến tranh – nhằm có khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi từ cuộc xung đột kéo dài.

"Để quản lý tốt hơn vấn đề tù nhân, điều quan trọng là phải gia hạn lệnh ngừng bắn", Javid Faisal, người phát ngôn của Hội đồng an ninh quốc gia Afghanistan, nói trong một cuộc họp báo.

Việc phóng thích là một phần của một cuộc trao đổi tù nhân theo thỏa thuận Taliban-Hoa Kỳ, tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Taliban và một phái đoàn bao gồm Afghanistan, nhằm chấm dứt một cuộc chiến kéo dài gần hai thập kỷ.

Phát ngôn viên của Taliban, Suhail Shaheen, trong một tuyên bố trên Twitter đã bày tỏ sự hoan nghênh việc thả 900 tù nhân và đánh giá là "tiến triển tốt" và cho biết nhóm cũng sẽ sớm giải phóng một "số lượng đáng kể" tù nhân.

Tuy nhiên, ông này không nói gì về việc kéo dài lệnh ngừng bắn, đã hết hạn vào nửa đêm (19h30 GMT) vào thứ Ba.

Tháng trước, Taliban đã từ chối lời kêu gọi của chính phủ Afghanistan về một lệnh ngừng bắn trong thời gian diễn ra tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, trong khi chào đón những diễn biến mới nhất, đã nhấn mạnh rằng các tù nhân Taliban được giải thoát không nên quay lại chiến trường.

Trong khi đó, Tổng thống Ashraf Ghani tuyên bố chính quyền của ông đã sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình, được coi là chìa khóa để kết thúc chiến tranh.

Các nhà đàm phán của chính phủ sẽ được lãnh đạo bởi đối thủ cũ của Tổng thống Ghani, Abdullah Abdullah sau khi hai người ký thỏa thuận chia sẻ quyền lực vào tuần trước, chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều tháng.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/trump-muon-rut-toan-bo-quan-doi-khoi-afghanistan-sau-19-nam-post80703.html