Trump phạm điều cấm kỵ khi phê bình Fed

Ông Trump công khai chỉ trích quyết định tăng lãi suất của ngân hàng trung ương Mỹ, hành động mà các tổng thống thường tránh để không ảnh hưởng đến thị trường.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC phát sóng hôm 20/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra không hài lòng với việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất.

"Mỗi khi thị trường đi lên, họ muốn tăng lãi suất một lần nữa. Tôi không thực sự vui về điều này. Nhưng tôi để họ làm những gì họ cảm thấy là tốt nhất", nhà lãnh đạo phát biểu.

Đây là lần đầu tiên ông Trump phê bình cách làm của Jerome Powell, người nhậm chức Chủ tịch Fed ngày 5/2. Tuy biết rằng các tổng thống có truyền thống tránh chỉ trích ngân hàng trung ương, ông Trump khẳng định không quan tâm "bởi vì quan điểm của tôi không thay đổi".

Ông Powell từng được ông Trump hết lời khen ngợi khi đề cử cho vai trò Chủ tịch Fed. (Nguồn: Bloomberg)

Theo Bloomberg, tổng thống Mỹ thường không đụng chạm đến Fed vì hiểu rằng về lâu dài, ngân hàng trung ương chỉ thành công khi được thị trường tài chính tin tưởng để kiểm soát lạm phát. Nếu lo ngại rằng Fed không giữ được lạm phát ổn định, người mua trái phiếu sẽ hoảng loạn và bán tài sản này. Khi giá giảm, lợi suất trái phiếu tăng và đẩy lãi suất lên trong cả nền kinh tế, làm tổn hại đến tăng trưởng.

Ngược lại, Fed cũng có thể chủ động tăng lãi suất liên bang nhiều hơn dự định để chứng tỏ ngân hàng trung ương không sợ Nhà Trắng. Mục đích là duy trì niềm tin với thị trường tài chính.

Nói tóm lại, khi kêu gọi giữ lãi suất ở mức thấp, ông Trump có thể vô tình bắt đầu một chuỗi các sự kiện khiến lãi suất tăng - một hiệu ứng ngược mà chính ông không mong muốn.

Fed đã tăng lãi suất 2 lần trong năm nay và báo hiệu 2 lần tăng nữa vào cuối năm.

Lâm Ngọc/Theo Bloomberg

Nguồn NDH: http://ndh.vn/trump-pham-dieu-cam-ky-khi-phe-binh-fed-20180720104151155p149c165.news