Trump phản ứng quyết liệt sau khi Triều Tiên phóng tên lửa

Phản ứng trước vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng về phía biển Nhật Bản vào ngày 12/2, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sự hỗ trợ toàn diện dành cho đồng minh Tokyo.

Từ Florida, ông Trump khẳng định: "Tôi muốn mọi người hiểu rõ rằng Mỹ hỗ trợ đồng minh lớn Nhật Bản 100%".

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cảnh báo rằng bất cứ cuộc tấn công hạt nhân nào cũng sẽ vấp phải phản ứng "hiệu quả và nặng nề".

Trong khi đó, từ Washington, cố vấn an ninh quốc gia Micheal Flynn chia sẻ với người đồng cấp Hàn Quốc rằng ông nhất trí "tìm ra tất cả những giải pháp khả thi" để kìm chế hành động khiêu khích từ chính quyền của ông Kim Jong Un trong tương lai.

Đang ở Florida trong chuyến công du chính thức tới Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng cho rằng động thái này của Bình Nhưỡng là "hoàn toàn không thể chấp nhận".

Theo Channel News Asia, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nhấn mạnh Triều Tiên đang tìm cách "khiêu khích Nhật và các nước trong khu vực".

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên phóng tên lửa kể từ khi ông Trump nhậm chức và được coi như một bước thăm dò phản ứng của chính quyền mới ở Washington.

Ông Trump khẳng định sự hỗ trợ đối với đồng minh Nhật Bản. Ảnh: Getty.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo vào lúc 7h55 sáng (giờ địa phương) ngày 12/2 từ căn cứ không quân Banghyon ở phía tây nước này. Tên lửa sau đó bay qua vùng biển của Nhật Bản.

Mục đích của lần phóng này có thể nhằm hướng tới kỷ niệm ngày sinh nhật của ông Kim Jong Il vào 16/2.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đây có thể một biến thể của tên lửa tầm trung Musudan, loại tên lửa có tầm hoạt động trong khoảng 2.500 - 4.000 km. Điều này đồng nghĩa nó có khả năng tấn công cả Nhật Bản và đảo Guam của Mỹ.

Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên kể từ tháng 10/2016. Nước này vẫn đang bị Liên Hợp Quốc cấm sử dụng các loại tên lửa đạn đạo và chịu nhiều lệnh trừng phạt khác.

Năm 2016, Bình Nhưỡng tiến hành 2 vụ thử hạt nhân và hàng loạt vụ phóng tên lửa với tham vọng tấn công nước Mỹ.

Đầu năm 2017, trong bài phát biểu chào mừng năm mới, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định đang chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Giữa tháng 1, nước này được cho đã thực hiện 2 vụ thử tên lửa phóng từ bệ phóng di động.

Đây được coi là thách thức cho chính quyền Trump, bởi Mỹ sẽ cần Trung Quốc để giải quyết vấn đề ở bán đảo Triều Tiên.

Thế Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trump-phan-ung-quyet-liet-sau-khi-trieu-tien-phong-ten-lua-post720230.html