Trump-Putin đồng ý Iran phải ra khỏi Syria

Khi lần đầu gặp nhau tại Helsinki (Phần Lan) vào hôm 16.7, Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Vladimir Putin đã thảo luận về khủng hoảng Syria, đồng tình rằng hợp tác Washington-Moscow sẽ giúp cứu sống nhiều mạng người

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp Thượng đỉnh song phương tại Helsinki vào ngày 16.7.2018. Ảnh: Sputnik.

Theo Reuters dẫn lời một quan chức chính phủ Mỹ, Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton sẽ thảo luận về vai trò của Iran tại Syria khi gặp gỡ người đồng cấp Nikolai Patrushev tại Geneva vào tuần sau.

Cũng theo nguồn tin này, tại Helsinki, cả hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ đã có một quan điểm chung là các lực lượng Iran tại Syria phải về nước. Tuy nhiên, trái ngược với Mỹ, Moscow nhận định đây là một công việc đầy khó khăn.

Ngoài vấn đề Syria, vị quan chức cấp cao nói tên cũng tiết lộ với Reuter rằng ông Trump và ông Putin còn thảo luận vấn đề kiểm soát vũ trang, bao gồm Hiệp ước Cắt giảm và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược mới (NEW START) và Hiệp ước Tên lửa hạt nhân tầm trung và tầm ngắn (INF).

Được biết, nguồn tin của Reuters khẳng định rằng Tổng thống Trump đã tóm tắt cuộc đối thoại với người đồng cấp Putin với Ngoại trưởng Mike Pompeo, Cố vấn John Bolton và Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman.

Tiểu Đào (Theo Sputnik News)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/trump-putin-dong-y-iran-phai-ra-khoi-syria-905045.html