Trump quyết chơi tất tay với Trung Quốc trong cuộc chiến này

Các thị trường đang bắt đầu tin rằng, Tổng thống Mỹ Donald sẽ chơi tất tay trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, CEO Tập đoàn Đầu tư Đông Phương có trụ sở ở Hong Kong cảnh báo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Trump đã công bố áp thêm thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc đầu tuần này đồng thời cảnh báo nếu Trung Quốc trả đũa Mỹ sẽ áp thuế với 267 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc còn lại.

"Nếu Trung Quốc có hành động trả đũa chống lại nông dân hoặc các ngành công nghiệp của chúng tôi, chúng tôi sẽ ngay lập tức triển khai giai đoạn 3, đó là áp thuế nhập khẩu khoảng 267 tỷ USD hàng hóa", ông chủ Nhà Trắng tuyên bố.

Bình luận về diễn biến này, Victor Chu, CEO Tập đoàn Đầu tư Đông Phương chia sẻ: "Các thị trường đang bắt đầu hiểu rằng, Tổng thống Trump sẽ chơi tất tay, và tôi nghĩ Trung Quốc phải chuẩn bị cho điều đó. Tôi cho rằng, thị trường sẽ tiếp tục căng thẳng".

Ông Chu nói thêm rằng, diễn biến trên sẽ khiến nhiều nhà đầu tư phản ứng ngay lập tức, song một bộ phận khác có cái nhìn dài hạn hơn sẽ có cách tiếp cận chờ đợi sau cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ diễn ra ngày 6.11. CEO Hong Kong muốn chờ xem liệu có một thỏa thuận chính trị sau ngày 6.11 hay không.

Trần Việt

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/trump-quyet-choi-tat-tay-voi-trung-quoc-trong-cuoc-chien-nay-914356.html