Trump thách thức cựu Ngoại trưởng John Kerry tranh cử tổng thống năm 2020

Trên trang Twitter, Tổng thống Mỹ đã mời ông Kerry tham gia vào cuộc chạy đua giành ghế ông chủ Nhà Trắng năm 2020.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Tổng thống Mỹ Donald Trump

“Tôi thấy ông John Kerry, người đứng sau thỏa thuận hạt nhân Iran hiện đã bị hủy bỏ, đang cân nhắc về việc tranh cử. Tôi nên cảm thấy may mắn. Tình hình hiện tại rất có lợi cho tôi”, Tổng thống Doanld Trump viết hôm 3/9.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên chương trình "Face the Nation" của đài CBS ngày 1/9, cựu Ngoại trưởng Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama - John Kerry cho biết “thật lãng phí thời gian và mất tập trung" khi nói về cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào 2 năm tới và ông “thật sự không nghĩ về nó”.

Cựu quan chức Mỹ cũng cho rằng ông Trump “chưa chân thành” và “không hiểu được chính mình đang nói gì”.

Tổng thống Trump và vị cựu Ngoại trưởng vốn có những quan điểm bất đồng với nhau. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã đổ lỗi cho ông Kerry vì tham gia kí kết thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 cùng các nước khác.

Ông chủ Nhà Trắng cho rằng đó là một trong những thỏa thuận tồi tệ nhất và lẽ ra cựu quan chức nên hủy bỏ khi Tehran không đồng ý với các điều khoản do Washington đưa ra.

Thu Trang

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/trump-thach-thuc-cuu-ngoai-truong-john-kerry-tranh-cu-tong-thong-nam-2020-d270556.html