Trump: Tôi không nhượng bộ bất kỳ điều gì với ông Putin

Tổng thống Trump nói hôm thứ Hai vừa qua rằng ông 'không hề nhượng bộ' trong cuộc gặp riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin đầu tuần trước, nhưng vẫn không tiết lộ chi tiết những điều được trao đổi với thành viên hai đảng.

Ông Trump và ông Putin trong cuộc họp báo chung tại Helsinki hôm 16/7. Ảnh: Internet

Sau khi hai nhà lãnh đạo nhóm họp tại Helsinki, ông Trump từng nói rằng họ bàn bạc nhiều vấn đề, bao gồm nỗ lực phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, hòa bình Trung Đông, tấn công mạng nhưng không đưa ra thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào.

Quan chức Nga nói rằng ông Putin đã đưa ra những đề xuất cụ thể với ông Trump trong cuộc gặp cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo về vấn đề của Ukraina. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng nói rằng cả hai đã bàn bạc về cuộc khủng hoảng Syria.

Tuy nhiên, các nhân viên tình báo Mỹ cũng như thành viên Quốc hội Mỹ đều nói rằng họ không hề biết những chi tiết cụ thể được trao đổi bên trong cuộc gặp và không hề nhận được thông báo nào có liên quan.

"Tôi không nhượng bộ bất kỳ điều gì, chúng tôi chỉ nói về những lợi ích trong tương lai của cả hai nước", ông Trump viết trên Twitter.

Mặc cho những chỉ trích về việc ông Trump không thể đối đầu trực diện với Nga, và ông đã thất bại trong việc buộc Nga thừa nhận can thiệp bầu cử trong cuộc họp báo chung ở Helsinki, ông Trump vẫn đưa ra lời mời thăm Washington tới ông Putin vào mùa thu này.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/quoc-te/trump-toi-khong-nhuong-bo-bat-ky-dieu-gi-voi-ong-putin-40799