Trump: 'Tôi không vội vàng trong việc lựa chọn các Bộ trưởng mới'

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng ông không vội vàng trong việc lựa chọn người thay thế cho các vị trí Bộ trưởng đang còn trống, khi điều này cho ông nhiều 'sự linh hoạt' hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

"Tôi không vội", ông Trump nói với các phóng viên. Khoảng 1/4 chính phủ Mỹ hiện đang bị đóng cửa trong hơn 2 tuần qua, và khoảng 800.000 công chức viên hiện đang phải tạm đình chỉ công việc, hoặc làm việc không lương.

"Tôi thích các vị trí "quyền Bộ trưởng". Nó cho tôi nhiều sự linh hoạt hơn. Mọi người hiểu chứ? Chính vì thế chúng ta đang có một số người là quyền Bộ trưởng và một Nội các tuyệt vời", ông nói mà không đưa ra thêm chi tiết về việc này.

Hiện có 6 trên tổng số 24 vị trí trong Nội các Mỹ còn trống.

Ngoài vị trí Chánh văn phòng Nhà Trắng và Phó Tổng thống, các vị trí cấp cao trong Nội các cần được Quốc hội Mỹ thông qua. Các nhà làm luật cho phép Tổng thống tạm thời lấp đầy các vị trí trống này bằng việc bổ nhiệm các "quyền Bộ trưởng".

Tháng trước, ông Trump đã nói rằng ông không vội vàng trong việc lựa chọn người thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis, người đã từ chức vào cuối năm ngoái vì những bất đồng trong quan điểm đối ngoại. Ông cũng có lời khen với quyền Bộ trưởng Quốc phòng hiện tại, Patrick Shanahan.

David Bernhardt đang là quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong khi Matthew Whitaker đang là quyền Thẩm phán tối cao. Andrew Wheeler đang là quyền Bộ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường và Mick Mulvaney là quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng, Jonathan Cohen là quyền đại sứ Mỹ tại LHQ.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/quoc-te/trump-toi-khong-voi-vang-trong-viec-lua-chon-cac-bo-truong-moi-54111