Quảng Trị cho phép một số hàng quán hoạt động lại, nhưng không quá 20 người

Từ 12h trưa 11/8, quán ăn, nhà hàng, cà phê, giải khát (trừ các cơ sở dọc Quốc lộ 1A) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được phép hoạt động trở lại, nhưng phải đảm bảo điều kiện bàn cách bàn tối thiểu 1 mét, không quá 20 người trong 1 phòng, 1 địa điểm tại một thời điểm.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu Công an tỉnh, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định trong phòng, chống dịch COVID-19. Cơ sở nào vi phạm sẽ lập tức bị đóng cửa và xử phạt theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị lực lượng chức năng cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ người đến và từ vùng dịch về, không để lây nhiễm từ bên ngoài vào cộng đồng.

Từ 12h ngày 11/8, nhà hàng, quán ăn, cà phê, giải khát tại Quảng Trị (trừ dọc Quốc lộ 1A) được hoạt động trở lại.

Tỉnh Quảng Trị tiếp tục dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung đông người chưa cần thiết. Người dân không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét giữa người với người. Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, không tổ chức các hoạt động có trên 30 người trong 1 phòng tại một thời điểm. Các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội cần thiết phải tổ chức thì người đứng đầu quyết định và phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị đã triển khai hiệu quả “Tuần lễ cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19”, những tình huống mới, phức tạp nảy sinh trên địa bàn đã được kịp thời khống chế và kiểm soát.

Hiện Quảng Trị là một trong số ít địa phương trong cả nước không có ca lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng./.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/quang-tri-cho-phep-mot-so-hang-quan-hoat-dong-lai-nhung-khong-qua-20-nguoi-881685.vov