Trump, Trudeau quyết không nhượng bộ trong cuộc chiến thương mại

Ông Trump và ông Trudeau tỏ ra thân mật tại Canada nhưng không bên nào chịu nhượng bộ trong vấn đề tranh chấp thương mại nghiêm trọng gần đây.

Trong buổi chụp hình ngắn bắt đầu cuộc gặp song phương giữa Mỹ và Canada bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) tại Quebec hôm 8/6, Tổng thống Donald Trump tiếp lời giới thiệu ngoại giao của Thủ tướng Justin Trudeau bằng cách nói đùa rằng Canada đã từ bỏ áp thuế trả đũa lên Mỹ.

“Ông Justin đã đồng ý loại bỏ tất cả rào cản thuế quan giữa Canada và Mỹ. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc”, Reuters dẫn lời Tổng thống Trump nói với phóng viên.

“Vậy tôi cho là Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) đang trong tình trạng tốt”, Thủ tướng Trudeau nhanh chóng đáp trả.

Lãnh đạo Mỹ, Canada và Pháp trong bức ảnh kỷ niệm tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 8/6. Ảnh: AP.

Hai câu đùa này đều đi ngược với diễn biến thực tế gần đây. Tuần trước, Canada tuyên bố áp thuế lên hàng hóa xuất khẩu Mỹ trị giá 12,8 tỷ USD gồm bia, rượu whisky và giấy vệ sinh. Canada đồng thời cho biết sẽ kiện quyết định đánh thuế nhôm và thép nhập khẩu của Mỹ lên NAFTA và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Đây được cho là động thái trả đũa sau khi Mỹ tuyên bố áp thuế 10% lên nhôm và 25% lên thép nhập khẩu từ các nước đồng minh hôm 31/5. Trước đó, chính quyền Trump từng có 2 tháng trì hoãn áp thuế kim loại nhập khẩu cho đồng minh với mục tiêu hướng tới tái đàm phán NAFTA, nhưng cuộc đàm phán không mang lại kết quả khả quan sau hơn một năm căng thẳng.

Tổng thống Trump dự kiến sẽ rời Hội nghị Thượng đỉnh G7 sớm hơn 4 tiếng so với dự định và bay thẳng đến Singapore hôm nay để chuẩn bị cho cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

“Ông có thất vọng vì tổng thống Mỹ sẽ rời đi sớm không?” một phóng viên hỏi Thủ tướng Trudeau.

“Ông ta còn vui ấy chứ”, Tổng thống Trump cười lớn, trả lời thay cho Thủ tướng Canada.

Hội nghị thượng đỉnh G7 có sự tham dự của các nước công nghiệp phát triển gồm Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Italy, Canada và Nhật Bản. Hội nghị G7 năm nay được tổ chức tại Quebec, Canada.

G7 năm nay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các đồng minh. Đầu tháng 6, chính quyền Trump bắt đầu áp 10% thuế nhôm và 25% thuế thép nhập khẩu lên các nước đồng minh, chấm dứt hai tháng miễn trừ. Quyết định này khiến Liên minh châu Âu, Canada và Mexico phản đối mạnh mẽ.

Thủ tướng Trudeau chúc Tết và cảm ơn người Việt ở Canada

Trong thông điệp hôm 4/2, Thủ tướng Justin Trudeau cám ơn người Việt đã góp phần xây dựng Canada thịnh vượng. Ông Trudeau cũng gửi lời chúc Tết tới cộng đồng người Việt ở Canada.

Ngọc Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trump-trudeau-quyet-khong-nhuong-bo-trong-cuoc-chien-thuong-mai-post849882.html