Trưng bày 20.000 cành hoa anh đào và tuyển chọn Đại sứ thiện chí

Lễ hội Hoa Anh đào 2019 sẽ diễn ra từ ngày 29 đến 31/3 tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội). Lễ hội trưng bày khoảng 100 cây và 20.000 cành hoa anh đào, cây cảnh nghệ thuật, một số loài hoa đặc trưng của Việt Nam và Hà Nội. Lần đầu tiên trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra hoạt động tuyển chọn Đại sứ thiện chí Hoa Anh đào 2019.

Lễ hội Hoa Anh đào do UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức. Ngoài trưng bày khoảng 100 cây và 20.000 cành hoa anh đào, cây cảnh nghệ thuật, một số loài hoa đặc trưng của Việt Nam và Nhật Bản, Lễ hội còn tổ chức không gian giới thiệu văn hóa Nhật Bản như trà đạo, cờ vây, cờ Shogi, trò chơi truyền thống Kendama…; Trình diễn múa Yosakoi tại khu vực vườn hoa đền Bà Kiệu, không gian đường phố Đinh Tiên Hoàng. Không gian ẩm thực Nhật Bản – Việt Nam là một điểm nhấn không thể thiếu tại lễ hội với khoảng 20 gian hàng ẩm thực hấp dẫn.

Đặc biệt trong chuỗi sự kiện giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản năm nay, Ban tổ chức sẽ có cuộc tuyển chọn "Đại sứ thiện chí Hoa Anh đào 2019". Tiêu chí tuyển chọn Đại sứ thiện chí Hoa Anh đào 2019 là nữ công dân Việt Nam trên 18 tuổi, chưa có gia đình, sinh sống tại Hà Nội hoặc có hộ khẩu Hà Nội, có trình độ tiếng Nhật. Thời gian tuyển chọn từ tháng 1 đến tháng 3/2019.

Ông Lê Vinh, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần tiến bộ Quốc tế AIC, thành viên BTC lễ hội hoa anh đào 2019 cho biết, toàn bộ cành, cây hoa anh đào đều được nhập trực tiếp từ Nhật Bản về Việt Nam qua đường hàng không. Trong khuôn khổ lễ hội, phía Nhật Bản sẽ trao tặng và trồng cây hoa anh đào tại công viên Hòa Bình.

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch Hà Nội cho biết thêm trong khuôn khổ lễ hội năm nay còn có các hoạt động khác như Hội nghị trao đổi xúc tiến đầu tư, du lịch Hà Nội - Nhật Bản; hoạt động giao lưu về y tế, giáo dục giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Ban Tổ chức mong muốn, lễ hội sẽ góp phần tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa, đất nước và con người Nhật Bản tới thành phố Hà Nội, từ đó tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Thùy Dương

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/nghe-thuat/trung-bay-20000-canh-hoa-anh-dao-va-tuyen-chon-dai-su-thien-chi-439720.html