Trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống quốc tế tại Festival nghề truyền thống Huế 2019

Ngày 26/4, tại Bảo tàng Văn hóa Huế đã diễn ra lễ khai mạc không gian trưng bày các sản phẩm thủ công truyền thống của các thành phố quốc tế. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của Festival nghề truyền thống Huế 2019.

Khai mạc không gian trưng bày các sản phẩm truyền thống của các thành phố quốc tế

Khai mạc không gian trưng bày các sản phẩm truyền thống của các thành phố quốc tế

Theo đó, không gian trưng bày, sẽ giới thiệu các sản phẩm thủ công truyền thống của các nghệ nhân đến từ 7 thành phố có quan hệ kết nghĩa, hợp tác với Huế, 2 Hiệp hội nghề, 1 doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ với 70 nghệ nhân tham dự.

Giới thiệu về các dòng gốm đến từ đất nước Trung Quốc

Ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, đây là dịp để thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên Huế tăng cường giao lưu, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Huế và các thành phố quốc tế; góp phần tạo sự gần gũi, đoàn kết và phát triển các thương hiệu sản xuất hàng thủ công truyền thống của Việt Nam và các đối tác quốc tế.

Vẽ tranh bằng "cọ nung lửa" đến từ đất nước Hàn Quốc

Trang phục truyền thống của đất nước Nhật Bản

Tại không gian trưng bày, người dân và du khách sẽ được thưởng thức và hiểu hơn về nghệ thuật làm gốm Shibukusa Ryuzo, sản phẩm sơn mài Shunkei, nghề điêu khắc Netsuke sử dụng nguyên liệu gỗ cây thủy tùng của đất nước Nhật Bản; chiêm ngưỡng trang phục Hanbok, các sản phẩm khảm xà cừ sơn mài truyền thống, nghề làm giấy truyền thống, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đồng, gốm, kim loại và da của Hàn Quốc; ấm trà tử sa đến từ đất nước Trung Quốc… Đây là những tác phẩm thủ công truyền thống đạt độ tinh xảo được hình thành và thao diễn dưới đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân nổi tiếng.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/trung-bay-san-pham-thu-cong-truyen-thong-quoc-te-tai-festival-nghe-truyen-thong-hue-2019-118960.html