Trưng bày sinh vật cảnh Thủ đô chào Xuân Kỷ Hợi 2019

Sự kiện đặc biệt này hội tụ hàng ngàn tác phẩm cây cảnh nghệ thuật, hoa lan, đá cảnh, thảm hoa nghệ thuật, hoa quả tạo hình nghệ thuật, chim cảnh… độc đáo của các nghệ nhân Thủ đô và một số tỉnh thành lân cận. Tất cả được bài trí hài hòa trong không gian xanh thơ mộng hàng đầu của Thủ đô Hà Nội là Công viên Bách Thảo.

Hội Sinh vật cảnh thành phố Hà Nội, Hội Cây cảnh nghệ thuật Hà Nội và Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và Phát triển sinh vật cảnh Việt Nam phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức "Trưng bày Sinh vật cảnh Thủ đô chào Xuân Kỷ Hợi 2019", vừa khai mạc ngày 20/12 tại Công viên Bách Thảo, Hà Nội.

Cuộc Trưng bày sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 20/1/2019.

Tham gia tổ chức cuộc Trưng bày còn có Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Hoa cây cảnh Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát triển Hoa lan Việt Nam và Học viện Hoa Nefertiti.

Đây cũng là sự kiện thiết thực kỷ niệm 60 Năm ngày Bác Hồ phát động Tết Trồng cây (28/11/1959-28/11/2019), kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Sinh vật cảnh Việt Nam (13/5/1989-13/5/2019), và chào mừng những ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước trong năm 2019.

Mời quý bạn đọc cùng dạo bước ngắm Trưng bày Sinh vật cảnh Thủ đô qua góc nhìn của phóng viên Báo Thế giới & Việt Nam:

Du khách háo hức ghi hình các tác phẩm sinh vật cảnh được trưng bày. (Ảnh: Trung Hiếu)

Không gian xanh của Công viên Bách Thảo là nơi trưng bày lý tưởng… (Ảnh: Trung Hiếu)

Với những dáng cây được các nghệ nhân uốn tỉa, tạo dáng công phu, cuộc Trưng bày thu hút từ người già, trung niên… (Ảnh: Trung Hiếu)

đến những người trẻ… (Ảnh: Trung Hiếu)

Những bộ rễ cây phức tạp, lạ mắt khiến vị khách này rất chăm chú quan sát, tìm hiểu. (Ảnh: Trung Hiếu)

"Nghênh Phong Cuốn Thủy" - một tác phẩm cây cảnh nghệ thuật được tạo dáng kỳ công của nghệ nhân Hùng Xiếc (Hà Nội). (Ảnh: Trung Hiếu)

Một cây "đa cổ thụ" mini được tạo dáng ôm lấy ngôi nhà gạch, có giếng nước, bờ ao... mang phong cách đồng quê Bắc Bộ. (Ảnh: Trung Hiếu)

Khu trưng bày hoa lan và hoa quả tạo hình nghệ thuật. (Ảnh: Trung Hiếu)

Một số tác phẩm hoa kết tráp nghệ thuật của Học viện Hoa Nefertiti. (Ảnh: Trung Hiếu)

Một bức tranh độc đáo, kết hợp hội họa và nghệ thuật kết hoa. (Ảnh: Trung Hiếu)

Một mẫu áo dài được trang trí bằng hoa kết nghệ thuật. (Ảnh: Trung Hiếu)

Cha và con tranh thủ tạo dáng… (Ảnh: Trung Hiếu)

Nhiều gia đình đưa con nhỏ vào dạo chơi… (Ảnh: Trung Hiếu)

Trung Hiếu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-bay-sinh-vat-canh-thu-do-chao-xuan-ky-hoi-2019-83981.html