Trưng bày tác phẩm mới, độc đáo của họa sĩ Lê Trí Dũng, Văn Chiến

Ngày 11-7, Nhà Đấu giá Nghệ thuật Chọn cho biết, lễ khai mạc tuần lễ trưng bày các tác phẩm của họa sĩ Lê Trí Dũng và họa sĩ Văn Chiến sẽ diễn ra vào tối ngày 12-7 tại 63 Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Họa sĩ Lê Trí Dũng sinh năm 1949 trong một gia đình làm nghệ thuật. Cha là họa sĩ sơn mài nổi tiếng Lê Quốc Lộc. Năm 1971, ông nhập ngũ, vào lính tăng thiết giáp, từng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị năm 1972. Năm 1977, ông xuất ngũ, công tác tại xưởng Mỹ thuật Quốc gia, dạy học trong nhiều năm, cộng tác minh họa cho nhiều tờ báo, liên tục tham gia triển lãm, thành công với đề tài vẽ ngựa, sen và 12 con giáp.

Tác phẩm "Sang xuân" của họa sĩ Lê Trí Dũng

Trong các con giáp, họa sĩ Lê Trí Dũng thích nhất là vẽ ngựa. Đến nay, gia tài của ông có hơn 3.000 bức tranh ngựa và được giới sưu tầm tranh đánh giá là người vẽ tranh ngựa nổi tiếng số 1 Việt Nam. Tại triển lãm lần này, ban tổ chức giới thiệu tới công chúng nhiều sáng tác khổ lớn vừa được ông hoàn thành trong dịp hè năm 2018.

"Phố Hà Nội" của họa sĩ Văn Chiến

Cùng xuất hiện trong đợt trưng bày còn có các tác phẩm sơn mài độc đáo đến từ họa sĩ Văn Chiến. Ông sinh năm 1951, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 1984. Sau nhiều năm tìm tòi thử nghiệm, họa sĩ Văn Chiến đã có những phát kiến để chống thấm cho vóc trong quá trình gắn vỏ trứng, giữ cho màu bạc sáng mãi cùng thời gian.

Tranh sơn mài của ông khắc họa đa dạng đề tài, từ phố cổ Hà Nội, phong cảnh vùng cao cho tới đình chùa miếu mạo,... Đó là các sáng tác đầy cảm xúc, ấm áp và được chắt lọc từ hàng trăm ký họa màu được phác họa ra trong những chuyến đi không mỏi của một họa sĩ đã ở tuổi 70.

Các tác phẩm được trưng bày đến hết ngày 20-7.

N.Hoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/trung-bay-tac-pham-moi-doc-dao-cua-hoa-si-le-tri-dung-van-chien-552837/