Trưng bày tranh biếm họa 'Phòng chống tham nhũng'

Từ ngày 22/11 đến hết ngày 5/12 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt) diễn ra triển lãm trưng bày các tác phẩm biếm họa 'Phòng chống tham nhũng'.

Đây là kết quả cuộc thi vẽ tranh biếm họa đề tài "Phòng chống tham nhũng" do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phát động tháng 8/2018.

Từ 518 tác phẩm gửi về tham dự, hội đồng nghệ thuật chọn lựa được 158 tác phẩm để trưng bày tại triển lãm, trong đó 30 tác phẩm xuất sắc nhất được chọn để trao giải thưởng, gồm 3 giải nhì (không có giải nhất), 5 giải ba, 20 giải khuyến khích.

Ba giải Nhì đã được trao cho các tác phẩm: “Sự thật phũ phàng” của họa sĩ Trần Hải Nam (TP Hồ Chí Minh), “Tìm trách nhiệm” của Hà Xuân Nồng (TP Hồ Chí Minh), “Dân chơi 4.0” của tác giả Lê Đức Hùng (Hà Nội).

Giải thưởng tác giả có tác phẩm trưng bày nhiều tuổi nhất thuộc về ông Phạm Tấn Phú (Hà Nội, sinh năm 1932) với cụm tác phẩm: “Một người làm quan cả họ được nhờ”, “Tham nhũng bú ngân sách”, “Lộ nguyên hình” và “Cây tham nhũng phá hoại kinh tế Việt Nam”.

Giải thưởng tác giả có tác phẩm trưng bày nhỏ tuổi nhất thuộc về Trần Thị Bảo Nhi (Tây Ninh, sinh năm 1993) với các tác phẩm “Tẩu tán tài sản”, “Lợi ích nhóm”.1 giải cho tác giả cao tuổi nhất và 1 giải cho tác giả nhỏ tuổi nhất.

Họa sĩ Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh & Triển lãm (Bộ VHTT&DL) nhận định các họa sĩ đã phát huy tốt ngôn ngữ của hội họa vì thế các tác phẩm đã phản ánh những vấn đề nóng của xã hội hiện nay, trong đó có nhiều vụ việc đang được dư luận đặc biệt quan tâm, ví dụ việc xây nhà hát Thủ Thiêm, quan chức xây nhà bằng việc buôn chổi đót, đánh bạc online... Các tác giả tham dự giải có cả họa sỹ chuyên và không chuyên, đến từ nhiều ngành nghề, nhiều địa phương trên cả nước với các góc nhìn đa chiều, nóng hổi tính thời sự.

Họa sĩ Lê Đức Hùng, người được giải Nhì với tác phẩm "Dân chơi 4.0" tâm sự khi có cuộc thi này anh cùng các họa sĩ đồng nghiệp rất phấn khích, hào hứng tham gia. Dù vậy để vẽ nên các tác phẩm rất khó vì không biết phải vẽ như thế nào để truyền tải được nội dung. Trên cơ sở tìm tòi, bám sát đời sống, mỗi họa sĩ đã chọn những phong cách khác nhau để xoáy vào các chi tiết đắt nhất, vẽ nên tác phẩm có giá trị châm biếm cao. Anh cũng mong có thêm nhiều cuộc thi như thế này để được tham gia.

Cẩm Tú

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/trung-bay-tranh-biem-hoa-phong-chong-tham-nhung-d2058858.html