Trưng cầu giám định hệ thống điện

UBND huyện nhận định qua nhiều ý kiến cơ quan chuyên môn, việc trưng cầu giám định là cần thiết.

Chiều 17-10, nguồn tin từ UBND huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết qua báo cáo kết quả thu thập tài liệu ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an huyện, báo cáo chuyên môn của ngành điện lực…, UBND huyện yêu cầu khẩn trương xác minh làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố đứt đường dây điện làm thương vong 6 học sinh. Để đảm bảo tính khách quan, cần trưng cầu giám định của cơ quan kỹ thuật, thời gian tiến hành sớm nhất.

Trường THCS An Lục Long, nơi xảy ra sự cố đứt dây điện trước cổng trường làm 6 học sinh thương vong

Bàn chân của một học sinh bị bỏng sau sự cố chạm dây điện đứt

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND huyện, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã có văn bản đề nghị trưng cầu bộ phận giám định Kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kỹ thuật hình sự Bộ Công an vào cuộc. Theo thông tin, bộ phận giám định phía Nam sẽ đến làm việc tại huyện Châu Thành để làm rõ nguyên nhân vì sao dây điện đứt vẫn còn nguồn điện.

Lãnh đạo UBND huyện Châu Thành xác nhận nhiều thông tin báo chí, kể cả ý kiến của một số luật sư đề nghị phải khởi tố vụ án phục vụ điều tra. Hiện nay, Cơ quan CSĐT công an phối hợp VKSND huyện đang làm rõ bước đầu và chờ kết quả giám định sẽ tổ chức họp báo công bố chính thức vụ việc.

Sau khi em Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 2007) bị điện giật tử vong chiều 13-10, em Nguyễn Thị Ngọc Hồng (SN 2007; em sinh đôi của Lan) đã làm thủ tục chuyển về trường THCS Thanh Phú Long cách nhà 800 m để học.

Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành, ông Võ Thanh Hồng thông tin liên tục trong nhiều ngày qua nhiều tổ chức, cá nhân đến thăm hỏi, động viên, trao tặng tiền cho 4 học sinh nằm điều trị tại bệnh viện. Sức khỏe các em đã ổn định; 2 học sinh nằm điều trị tại bệnh viện huyện sẽ sớm xuất viện.

Đầm nuôi tôm, nơi xảy ra sự cố làm bà Hoằng tử vong

* Liên quan đến tai nạn điện, tại xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, Long An) vừa xảy ra một vụ điện giật chết người tại đầm tôm. Khoảng 18 giờ ngày 16-10, bà Lê Thị Hoằng (SN 1951; ngụ ấp Bình Trị, xã Thuận Mỹ) ra thăm đầm tôm ở cách nhà không xa. Bà xuống chỗ đặt mô-tơ điện đang bơm dưới nước để kiểm tra nhưng bất ngờ ống quần bị vướng vào mô-tơ. Bà Hoằng lấy tay để gỡ nên bị điện giật tử vong.

Thấy bà lâu trở về, khoảng 22 giờ cùng ngày, gia đình tổ chức tìm kiếm thì phát hiện bà đã chết.

Tin-ảnh: H.Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/trung-cau-giam-dinh-he-thong-dien-20181017145844757.htm