Trung đoàn 123 rèn hay, luyện giỏi

Trung đoàn 123 là đơn vị bộ binh chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh. Những năm qua, xác định công tác huấn luyện là nhiệm vụ quan trọng, Đảng ủy, Ban Chỉ huy trung đoàn luôn thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước đột phá, làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện chất lượng, sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123 luyện tập điều lệnh đội ngũ

Có dịp đến với Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123 vào cuối tháng 9 vừa qua, chúng tôi chứng kiến hình ảnh cán bộ, chiến sĩ nơi đây đang hăng say thể hiện các động tác võ thuật, rèn luyện thể lực, luyện tập điều lệnh đội ngũ. Chiến sĩ Hoàng Văn Thưởng thuộc Tiểu đội 4, Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123 cho biết: Cùng với luyện tập võ thuật, rèn luyện thể lực để có sức khỏe dẻo dai, chúng tôi còn được huấn luyện, tìm hiểu chuyên sâu, nắm chắc tính năng, tác dụng của các loại vũ khí, vận dụng linh hoạt kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh, huấn luyện hành quân dã ngoại mang vác…

Với phương châm “huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, kỷ cương, sáng tạo, an toàn”, ngay từ khi bước vào huấn luyện năm 2023, cấp ủy, chỉ huy trung đoàn đã tổ chức phát động phong trào thi đua huấn luyện sâu rộng, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các bộ phận. Đồng thời, quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; đổi mới về tổ chức và phương pháp huấn luyện ở tất cả các nội dung, phù hợp với tổ chức biên chế, đối tượng và trang bị vũ khí hiện có.

Trong học tập, huấn luyện, trung đoàn đã chú trọng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ rèn luyện tính kỷ luật quân đội; tổ chức huấn luyện các chiến thuật cơ bản chiến đấu bộ binh, nắm vững tính năng, tác dụng súng của các loại vũ khí có trong biên chế và tìm hiểu các loại vũ khí mới. Thiếu tá Ngô Đức Tiến, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123 cho biết: Với chiến sĩ nhập ngũ năm 2023, đơn vị đã tập trung huấn luyện 3 tiếng nổ, bắn súng tiểu liên AK bài 2 ban ngày và ban đêm; huấn luyện sử dụng các loại súng hỏa lực bài 1, bài 2 ban ngày. Đối với chiến sĩ nhập ngũ năm 2022, tổ chức huấn luyện bài 3 ban ngày và ban đêm đối với các loại súng trong biên chế, bắn đổi súng trong tiểu đội, bắn mục tiêu trên không súng tiểu liên AK, súng trung liên, đại liên. Qua đó, giúp cho chiến sĩ biết tổ chức, hiệp đồng trong chiến đấu đánh chiếm mục tiêu, biết vận dụng các động tác linh hoạt đối với từng địa hình, địa bàn.

Cùng với đó, xác định việc rèn luyện thể lực, luyện tập thể thao là hoạt động không thể tách rời của công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đơn vị thực hiện nghiêm các chế độ trong ngày, duy trì chặt chẽ quy định thể dục buổi sáng, tổ chức luyện tập thể thao buổi chiều.

Cùng với các môn thể thao phổ biến như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông… đơn vị còn duy trì một số trò chơi thể thao quân sự trong giờ nghỉ, ngày nghỉ. Qua đó, hạn chế tình trạng “xả hơi” trong thời gian rảnh rỗi, góp phần ngăn chặn những nguy cơ dẫn đến vi phạm kỷ luật của bộ đội. Thông qua việc tổ chức các trò chơi thể thao quân sự, giúp cán bộ, chiến sĩ tăng cường sức khỏe, rèn luyện giác quan, ý chí quyết tâm giành chiến thắng và gắn kết tinh thần đồng đội.

Trung tá Dương Xuân Quỳnh, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 123 cho biết: Việc tham gia chơi thể thao vừa để rèn luyện vừa là thời gian thư giãn, thông qua các hoạt động là dịp để chỉ huy phát hiện những cá nhân có năng khiếu ở từng môn thể thao để bồi dưỡng, huấn luyện, xây dựng lực lượng nòng cốt tham gia hội thao thể dục thể thao quốc phòng. Năm 2023, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 123 là lực lượng chủ lực của đoàn vận động viên Bộ CHQS tỉnh, tham gia hội thao thể dục thể thao quốc phòng do Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tổ chức và đã xếp thứ nhất toàn đoàn.

Thời gian tới, Trung đoàn 123 tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; tổ chức nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự trong tình hình mới.

KHÁNH LY

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/622337-trung-doan-123-ren-hay-luyen-gioi.html