Trung đoàn 141: Giúp nhân dân là tình cảm, trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ

Từ ngày 15-7 đến 28-7, Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3, Quân khu 1) tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận đợt 1 năm 2023 tại xã Nhân Lý, xã Bắc Thủy (Chi Lăng, Lạng Sơn) và xã Hòa Lạc (Hữu Lũng, Lạng Sơn).

Thực hiện kế hoạch hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, trong hai tuần, 136 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 đã phối hợp cùng nhân dân địa phương làm 500m đường bê tông, 1 cầu dân sinh, xây tường bao và công trình vệ sinh nhà văn hóa thôn; tổ chức giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn làm nhà, làm đường, phát quang đồi cây với hơn 700 ngày công.

Đồng thời, trong chương trình, Trung đoàn phối hợp với các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 110 (Cục Hậu cần, Quân khu 1) đến khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 500 đối tượng chính sách, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tiến hành phun thuốc trừ muỗi ở các cơ quan, trường học, khu dân cư với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương thắp nến tri ân tại các Nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 cùng nhân dân thôn Lạng Giai (Nhân Lý, Chi Lăng) làm đường bê tông.

Trung tá Trương Đức Hiếu, Phó chính ủy Trung đoàn 141 cho biết: “Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, chung sức xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Hằng năm, Trung đoàn tổ chức 2 đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại các địa phương còn gặp nhiều khó khăn nhằm góp phần giúp địa phương xây dựng nông thôn mới, tiếp tục tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân”.

“Trước khi thực hiện đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, đơn vị đã khảo sát kỹ lưỡng, nắm bắt chặt chẽ tình hình của địa phương, lên kế hoạch hoạt động cụ thể. Các công trình, phần việc trong chuyến đi lần này đều căn cứ vào nhu cầu thực tế của người dân trên địa bàn. Vì vậy, công tác dân vận của đơn vị tạo được sức lan tỏa sâu rộng và có ý nghĩa thiết thực”, Trung tá Trương Đức Hiếu thông tin.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 cùng nhân dân thôn Khuối Kháo (Bắc Thủy, Chi Lăng) xây tường bao quanh nhà văn hóa của thôn.

Vừa xây xong tường rào nhà văn hóa thôn Khuối Kháo (Bắc Thủy, Chi Lăng), Binh nhì Nguyễn Bá Thiết, Đại đội 9, Tiểu đoàn 9 chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi và các đồng đội được tham gia chương trình hè tình nguyện làm công tác dân vận ý nghĩa này. Dù thời tiết nóng bức, nhưng chúng tôi và bà con trong thôn đã nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc. Chuyến công tác này làm tôi thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn của bà con nơi đây và tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục cống hiến sức trẻ cho đất nước mình, cho đồng bào mình”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 cùng nhân dân thôn Bắc Khánh (Bắc Thủy, Chi Lăng) làm đường bê tông.

Ông Long Văn Phính ở thôn Khuối Kháo có nhà nằm ở lưng chừng núi, muốn lên nhà phải đi qua một con dốc cao, đường đất; vào ngày mưa, con đường trở nên trơn trượt khó đi.

Thấy vậy, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 đã quyết tâm giúp đỡ, đóng góp 20 ngày công hoàn thiện con đường bê tông dài hơn 50m dẫn vào nhà ông Long Văn Phính. Đi trên con đường mới khang trang, sạch đẹp, ông Phính xúc động: “Gia đình tôi còn nhiều khó khăn, điều kiện kinh tế không đủ để làm đường dẫn vào nhà. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 đã động viên và giúp đỡ tôi làm con đường vào nhà sạch sẽ, dễ đi lại. Tôi cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 rất nhiều".

Đồng chí Vi Nông Trường, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng trao giấy khen tặng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 có thành tích tiêu biểu trong thực hiện công tác dân vận.

Đồng chí Vi Quang Trung, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng cho rằng: “Những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả trong các đợt công tác dân vận của Trung đoàn 141 đã góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, tiếp tục phát huy truyền thống và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Đồng thời, giúp các địa phương khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh”.

Có thể nói, mặc dù thực hiện khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ đan xen trong điều kiện vật chất còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, song cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 đã thể hiện tinh thần hăng say, nhiệt tình, trách nhiệm cao, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào xây dựng nông thôn mới, xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng và niềm tin của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương.

Bài và ảnh: PHẠM VĂN PHONG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/trung-doan-141-giup-nhan-dan-la-tinh-cam-trach-nhiem-nghia-vu-cua-moi-can-bo-chien-si-736494