Trung đoàn 141 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng

Ngày 12-9, Trung đoàn Bộ binh 141, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1) tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2012-2017. Đây là Đại hội được Đảng ủy Sư đoàn 312 chọn làm trước, từ đó rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng trong toàn sư đoàn.

Điểm nổi bật trong phong trào TĐQT giai đoạn 2012-2017 của Trung đoàn là thông qua phong trào TĐQT đã xuất hiệu nhiều mô hình, hình thức thi đua mang lại hiệu quả thiết thực như: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”; “Một tập trung, 3 khâu đột phá”; “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị mới”…

Quang cảnh đại hội.

Qua kết quả kiểm tra công tác huấn luyện hằng năm luôn cho thấy 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% khá, giỏi (trên 20% giỏi); tổ chức hơn 1.200 ngày công giúp nhân dân khơi thông hơn 300 ki-lô-mét kênh mương nội đồng. Từ việc triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình, nhiều tập thể, cá nhân trong đơn vị đã vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Theo đó, có 54 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghiên cứu thành công sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, tham gia thi các cấp đạt giải cao và được triển khai áp dụng, đạt kết quả tốt. Tiêu biểu như: Thiết bị kích nổ U-RAN, ván báo lỗi dậm nhảy, thiết bị tăng độ cứng lò xo đẩy về của súng, máy đo, đóng gạo sẵn sàng chiến đấu, mô hình bài giảng chính trị rút gọn ...

5 năm qua, Trung đoàn 141 được Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1; UBND TP Hà Nội; UBND huyện Sóc Sơn tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua. Toàn Trung đoàn có 35 lượt tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, 143 lượt tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”. Cùng với đó là 18 cá nhân được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; 275 lượt cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và hơn 1.500 lượt cá nhân được khen thưởng Trung đoàn.

Trong phương hướng giai đoạn 2017-2022, đại hội xác định tập trung hướng các hoạt động thi đua vào nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, nhất là chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giữ vững 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp; trong đó có trên 90% cán bộ tiểu đoàn, 85% cán bộ đại đội, 80% cán bộ trung đội đạt khá, giỏi; tham gia các cuộc hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức phấn đấu đạt giải cao; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện và mọi hoạt động của đơn vị.

Tin, ảnh: ĐOÀN VĂN NAM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trung-doan-141-to-chuc-dai-hoi-thi-dua-quyet-thang-517555