Trung đoàn 165 tăng gia giỏi

Với lợi thế diện tích canh tác và kinh nghiệm trong công tác tăng gia sản xuất, trong những năm qua, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 165, thuộc Sư đoàn 312 đã tập trung đẩy mạnh công tác tăng gia, chăn nuôi tại chỗ, đảm bảo công tác hậu cần phù hợp với tình hình nhiệm vụ của đơn vị, góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng bữa ăn của bộ đội.

Khi tới Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 165, điều gây ấn tượng nhất chính là khu vực tăng gia sản xuất của đơn vị được phủ kín một màu xanh bởi các loại rau xanh. Tại đây, những luống rau với đủ chủng loại: mướp đắng, bầu, bí, các loại rau cải, mồng tơi, hành, tỏi... xanh tốt, còn khu vực chăn nuôi lợn, gà, vịt, ao cá cũng được quy hoạch gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ…

Binh nhất Hoàng Minh Hiếu, Trung đội thông tin đang chăm sóc dàn cây mướp đắng chia sẻ: Sau giờ huấn luyện, em rất thích ra thăm vườn rau, như dàn mướp đắng sai quả này là em trực tiếp trồng. Trước đây, em không có kinh nghiệm trồng rau, nhưng được cán bộ hướng dẫn rất tỷ mỉ từ cách lên luống, cách trồng đến tưới tiêu chăm sóc, giờ em đã có kinh nghiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Khi hỏi về kinh nghiệm để có một khu tăng gia đẹp, bắt mắt, với đầy đủ các loại rau xanh tươi tốt, Thiếu úy Trần Nam Duy, Trợ lý hậu cần cho biết: Chúng tôi phải học tập, nghiên cứu qua mạng về cách trồng các loại rau, từ đó áp dụng thực tế vào đơn vị mình. Ở đây, một năm có hai vụ, sau khi thu hoạch thì có biện pháp cải tạo đất. Đặc biệt, trải qua vụ đông, mưa nhiều làm đất bị trôi hết màu, nên chúng tôi phải lấy đất màu nơi khác về, kết hợp phân xanh, phân hữu cơ, phân vô cơ và phân chuồng để ủ lại, sau đó đem ra cải tạo đất mới hiệu quả được.

 Chiến sĩ Hoàng Minh Hiếu đang chăm sóc dàn cây mướp đắng.

Chiến sĩ Hoàng Minh Hiếu đang chăm sóc dàn cây mướp đắng.

Nhằm bảo đảm đủ 100% rau xanh và thực phẩm đưa vào bữa ăn hằng ngày cho bộ đội, đơn vị thực hiện biện pháp trồng cây xen canh mùa vụ hợp lý, duy trì thường xuyên trong vườn có từ 4 đến 6 loại rau. Hiện nay 1/6 diện tích là trồng rau mùa hè, còn lại đang chuyển sang vụ đông. Đơn vị cũng đang triển khai trồng cải bắp sớm như: Cải ngọt, cải tam mao, cải mỡ xanh, cải đông dư, xu hào, mồng tơi, hành, tỏi, ớt…Các dàn chữ A trồng mướp đắng, các dàn bằng trồng bầu, bí...Về chăn nuôi hiện đơn vị thì có khoảng 250 con gà, 3.000 con vịt, 2 áo cá với nhiều loại cá. Do đang đợt dịch tả lợn châu Phi, đơn vị đã chủ động xuất chuồng sớm trên 100 con lợn, để tiến hành các biện pháp phòng dịch, vệ sinh chuồng trại bằng thuốc và vôi bột.

Đại úy Đào Duy Cường, Tiểu đoàn trưởng cho biết, vườn tăng gia trước đây không có hệ thống lưới che, đường đi không có, các hệ thống chuồng trại chăn nuôi còn tạm bợ, đến nay đơn vị đã đầu tư xây dựng xây theo mô hình VAC, bao gồm khu trồng rau, khu chăn nuôi và ao thả cá theo quy mô toàn quân với tổng diện tích 8.300 m vuông. Khu tăng gia đầy đủ các các hệ thống từ lưới, dàn bằng, dàn chữ A, hệ thống phun nước tưới tiêu. Đối với khu chăn nuôi tập trung được xây dựng kiên cố và tách biệt để tiện phòng, chống dịch bệnh, đồng thời không gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sinh hoạt của bộ đội. Ngoài ra, hằng năm đơn vị còn đầu tư khoảng 20 triệu đồng để tu sửa hệ thống lưới, dàn…

Ban chỉ huy đơn vị cũng chú trọng đưa công tác tăng gia vào nghị quyết lãnh đạo của đơn vị. Đối với ngành hậu cần hằng quý, hằng tháng đều phải có kế hoạch tăng gia cụ thể; có kế hoạch sử dụng và tiêu dùng rau xanh hiệu quả. Cùng với đó, lãnh đạo đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đẩy mạnh phát triển tăng gia đi vào chiều sâu, đạt chất lượng, quản lý sử dụng có hiệu quả sản phẩm tăng gia đưa vào bữa ăn hằng ngày của bộ đội.

Với việc chủ động, tích cực trong tăng gia sản xuất nên sản phẩm nhập vào bếp ăn đều có giá thấp hơn so với thị trường, riêng rau xanh thấp hơn từ 20 đến 30%. Hiện nay khu tăng gia của đơn vị một ngày đưa vào bữa ăn cho bộ đội khoảng 2.000 kg rau xanh; sản lượng thịt, cá hàng năm đạt từ 18 đến 20 tấn. Nhờ đó, đơn vị luôn bảo đảm đủ và vượt định lượng dinh dưỡng ăn theo quy định, qua đó giúp bộ đội ăn ngon, ăn hết tiêu chuẩn, góp phần duy trì quân số khỏe phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Bài, ảnh: THẾ MẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/trung-doan-165-tang-gia-gioi-592997