Trung đoàn 82, Quân khu 2 tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Ngày 13-1, tại Điện Biên, Trung đoàn 82, Quân khu 2, tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương năm 2020.

 Chiến sĩ tuyên thệ trước ngày xuất ngũ.

Chiến sĩ tuyên thệ trước ngày xuất ngũ.

Qua 2 năm thực hiện nghĩa vụ tại đơn vị, các quân nhân được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị; kỹ, chiến thuật chiến đấu bộ binh và chuyên môn nghiệp vụ theo từng chuyên ngành. Duy trì nghiêm chế độ huấn luyện; tổ chức huấn luyện chặt chẽ bảo đảm đúng, đủ nội dung và thời gian; kỹ thuật, chiến thuật từ từng người đến cấp tiểu đoàn, 100% chiến sĩ sử dụng thành thạo vũ khí thiết bị được biên chế, thành thạo chiến thuật từng người, biết hiệp đồng chiến đấu trong đội hình đơn vị và cấp trên, nắm được các nội dung cơ bản, toàn diện các mặt công tác quân sự. Kết quả kiểm tra huấn luyện 100% các nội dung đạt yêu cầu, trong đó có hơn 87,2% đạt khá giỏi, an toàn tuyệt đối.

Qua diễn tập các cấp, nhất là Diễn tập tổng hợp cuối năm TM-19, Quân khu đánh giá đơn vị đạt giỏi 8,46 điểm, khẳng định các đồng chí đã thực sự trưởng thành. Cùng với kết quả huấn luyện, các chiến sĩ đã có nhận thức cơ bản về pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội. Ý thức tự giác chấp hành kỷ luật tốt, đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt các chế độ nền nếp, chính quy, thống nhất trong toàn đơn vị. Thực sự là những quân nhân tiêu biểu, mẫu mực. Ngoài nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, các đồng chí còn thực hiện tốt nhiệm vụ giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt nhiệm vụ hoạt động tổng hợp bảo vệ biên giới, làm công tác vận động quần chúng, phòng chống khắc phục thiên tai trên địa bàn.

Lãnh đạo Trung đoàn 82 trao quà cho các chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2020.

Tại buổi lễ, lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 82, Quân khu 2 gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể quân nhân xuất ngũ và gia đình; đồng thời biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của mỗi quân nhân trong thời gian tại ngũ. Đồng thời yêu cầu các quân nhân xuất ngũ về địa phương tiếp tục giữ vững và phát huy thành tích rèn luyện học tập của bản thân trong thời gian tại ngũ. Làm cơ sở tiếp tục rèn luyện, phấn đấu trở thành người công dân tốt, có ích cho gia đình và xã hội, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; giữ vững, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng là người chiến sĩ của Trung đoàn bộ binh 82, hai lần anh hùng.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trung-doan-82-quan-khu-2-tien-quan-nhan-hoan-thanh-nghia-vu-quan-su-607653