Trung đoàn Bình Giã viếng Tượng đài và thăm gia đình chính sách ở huyện Châu Đức

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017), sáng 27/7, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Đức tổ chức lễ viếng Tượng đài Chiến thắng Bình Giã và dâng hương Đền thờ Liệt sĩ huyện.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Châu Đức dâng hương tại Tượng đài Chiến Thắng Bình Giã.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Châu Đức dâng hương tại Tượng đài Chiến Thắng Bình Giã.

Tham dự lễ viếng có ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Huyện ủy cùng lãnh đạo các cơ quan ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện.

Lễ viếng còn có sự tham dự của đại diện Trung đoàn 1, thường gọi là Trung đoàn Bình Giã (huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh).

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo huyện và Trung đoàn Bình Giã đã đặt vòng hoa và dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Tiếp đó, các đại biểu đã dâng hương tại Tượng đài Chiến thắng Bình Giã và Đền thờ Liệt sĩ huyện.

Thượng tá Hoàng Nghĩa Minh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bình Giã (huyện Củ Chi, TP.HCM) (thứ 3 từ trái qua) cùng đại diện Trung đoàn thăm, tặng quà Mẹ VNAH Lại Thị Bạn (xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức).

Sau lễ viếng, Trung đoàn Bình Giã đã thăm, tặng quà Mẹ VNAH Lại Thị Bạn (thôn Quảng Thành, xã Nghĩa Thành) và một số gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Trung đoàn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự đóng góp của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như xây dựng quê hương, đất nước. Đồng thời, trao tặng mỗi gia đình một phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Tin, ảnh: THÁI BÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202007/trung-doan-binh-gia-vieng-tuong-dai-va-tham-gia-dinh-chinh-sach-o-huyen-chau-duc-905050/