Trung Đông: Palestine tính đòn trả đũa Israel; Tổ chức Hợp tác Hồi giáo họp bất thường

Ngày 8/1, hãng thông tấn WAFA của Palestine đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao nước này Riyad Al-Maliki tuyên bố, chính phủ đang xem xét phản ứng pháp lý và chính trị đối với các biện pháp trừng phạt của Israel.

Israel và Palestine tiếp tục căng thẳng xung quanh biện pháp trừng phạt của Nhà nước Do Thái đối với quốc gia láng giềng. (Nguồn: VOX)

Israel và Palestine tiếp tục căng thẳng xung quanh biện pháp trừng phạt của Nhà nước Do Thái đối với quốc gia láng giềng. (Nguồn: VOX)

Phát biểu trên đài phát thanh Tiếng nói Palestine (VOP), ông Al-Maliki khẳng định, các biện pháp của chính quyền Israel vi phạm luật pháp quốc tế; chống lại quyền tự nhiên và hợp pháp của Nhà nước Palestine nhằm thoát khỏi sự chiếm đóng kéo dài hàng thập kỷ.

Trong một bức thư gửi tới bộ ngoại giao các nước trên khắp thế giới, Ngoại trưởng Al-Maliki cho biết, Palestine sẽ kêu gọi một lập trường rõ ràng đối với các biện pháp của Israel để chính quyền Nhà nước Do Thái nhận ra rằng họ “không thể hoàn toàn hành động tự do theo ý muốn của mình”.

Hãng tin WAFA cho biết, thêm phần lớn các dự án xây dựng của người Palestine ở khu vực Bờ Tây đều bị Israel ngăn cấm.

Trước đó, ngày 6/1, nội các an ninh Israel đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Palestine, bao gồm quyết định chuyển khoảng 139 triệu Shekel (hơn 39 triệu USD) từ tiền thuế của Palestine được Israel thu hộ cho gia đình các nạn nhân Do Thái bị tấn công ở Bờ Tây và sẽ ngay lập tức khấu trừ số tiền này;

Ngoài ra, Israel tạm ngừng các kế hoạch xây dựng của Palestine tại vùng C thuộc Bờ Tây; tước đặc quyền của các nhân vật quan trọng trong chính quyền Palestine đang thúc đẩy cuộc chiến chính trị và pháp lý chống Israel;

Bên cạnh đó, Nhà nước Do Thái sẽ triển khai hành động nhằm vào các tổ chức ở Bờ Tây có hành vi thúc đẩy khủng bố hoặc thù địch, trong đó có hành động chính trị và pháp lý chống lại Israel dưới bình phong hoạt động nhân đạo.

Động thái này được cho là nhằm trả đũa việc Palestine yêu cầu Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) ra phán quyết về hành vi chiếm đóng của Israel đối với các vùng lãnh thổ thuộc Bờ Tây.

Ngay sau động thái trên của nội các Israel, nước này cũng thông báo tạm ngừng hiệu lực của giấy phép đi lại đặc biệt cấp cho Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Malik.

Trong diễn biến khác, cùng ngày, hãng thông tấn của Saudi Arabia (SPA) đưa tin, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) sẽ tổ chức một cuộc họp bất thường không hạn chế số người tham dự của Ủy ban điều hành tại thành phố Jeddah vào ngày 10/1 để thảo luận về các cuộc tấn công của Israel vào nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Đông Jerusalem.

Cuộc họp này được lên kế hoạch sau những hoạt động leo thang gần đây của Israel tại thành phố Jerusalem bị chiếm đóng, đáng chú ý nhất là chuyến thăm của Bộ trưởng An ninh Quốc gia cực hữu mới của Israel Itamar Ben-Gvir tới khu phức hợp nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ngày 3/1.

OIC nhấn mạnh, cuộc họp bất thường này cũng xuất phát từ những nỗ lực của Israel nhằm thay đổi tình trạng pháp lý và lịch sử của địa điểm tôn giáo linh thiêng nói trên.

Hôm 3/1, văn phòng Ban Thư ký OIC đã lên án mạnh mẽ chuyến thăm của Bộ trưởng Israel Ben-Gvir tới nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa, gọi đây là "sự khiêu khích quan điểm người Hồi giáo và vi phạm trắng trợn các nghị quyết quốc tế có liên quan".

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-dong-palestine-tinh-don-tra-dua-israel-to-chuc-hop-tac-hoi-giao-hop-bat-thuong-212690.html