Trứng kho xì dầu kiểu Hàn thơm phức cả nhà, ăn ngon tê lưỡi

Đây chắc chắn là món ngon nhưng lại đơn giản giúp đổi bữa cho cả gia đình.

Nguyên liệu làm trứng kho xì dầu:

Trứng gà 10 cái

Tỏi: 5 tép to

Hành tây: 1 củ nhỏ hoặc nửa củ to

Hành lá: 5 tép

Tiêu hột: 1 nhúm nhỏ

Ớt sừng không cay : 1 trái to

Nước: 200ml

Nước tương : 100ml

Rượu thơm : 2 muỗng canh

Đường vàng : 2 muỗng canh

Mạch nha ( nước đường, si rô bắp đều được) : 2 muỗng canh.

Cách làm trứng kho xì dầu:

Cho nước + hành tỏi tiêu ớt vào nấu 15p, xong lược qua rây vắt bỏ hết xác, cho vào chảo sâu không dính và cho hết các nguyên liệu còn lại vào, nấu sôi vớt sạch bọt và cho trứng đã luộc bóc vỏ vào nấu lửa lớn.

Thường xuyên đảo cho trứng áo đều màu, khi nước cạn còn phân nửa giảm lửa trung bình và đảo thường xuyên. Nước cạn thì đường và si rô tan ra rất trơn và dễ đảo, khi gần hết nước cho lửa thật nhỏ và đảo khi nào không còn nước nữa là xong

Lưu ý: nếu làm số lượng gấp đôi thì lượng gia vị chỉ thêm xíu thôi, nếu gia vị tăng gấp đôi sẽ làm trứng đen và mặn.

Chúc các bạn thành công!

Rachel Nguyễn

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/com-nha/trung-kho-xi-dau-kieu-han-thom-phuc-ca-nha-an-ngon-te-luoi-20190911101519132.htm