'Trừng phạt Nga làm tổn hại châu Âu và đẩy Moscow về Trung Quốc'

Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy đưa ra những đánh giá về tác động của lệnh trừng phạt kinh tế tới quan hệ giữa châu Âu và Nga.

Theo trang RT, trong một cuộc phỏng vấn mới đây, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã cảnh báo, châu Âu nên thay đổi thái độ với Nga, và từ bỏ các trừng phạt kinh tế "phản tác dụng", nếu không sẽ phải đối mặt với việc Moscow tiến gần hơn về phía Trung Quốc.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và người đồng cấp Nga Vladimir Putin (ảnh: RT)

Chia sẻ với hãng tin Pháp Point, ông Sarkozy khẳng định, quay lưng với Nga không mang lại điều gì ngoài việc gây tổn hại cho các lợi ích của châu Âu. "Châu Âu và Nga cần phải làm việc cùng nhau trong một bầu không khí tin tưởng", cựu Tổng thống nói". "Các lệnh trừng phạt là phản tác dụng".

Nhận định về loạt trừng phạt mới từ Mỹ nhắm vào các trái phiếu nợ của Nga, ông Sarkozy cho rằng, "điều tội tệ" nhất vẫn chưa diễn ra, bởi vì các kế hoạch của Quốc hội Mỹ "muốn bóp nghẹt 140 triệu người dân Nga bằng cách chặn đường tiếp cận của ngân hàng Nga với nguồn tài chính quốc tế".

"Họ có nghĩa đến các hậu quả không?", ông Sarkozy đặt ra câu hỏi. Ông tin rằng, chính sách của phương Tây dành cho Moscow, là sai lầm và cho tới thời điểm hiện tại, "mọi thứ đã được thực hiện đều đẩy Nga về phía Trung Quốc".

"Chúng ta phải thay đổi thái độ với Nga. Giờ đây, việc quan trọng là nghĩ tới một tổ chức siêu quốc gia có thể đem ba đối tác lại với nhau là châu Âu, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ", ông Sarkozy đề xuất.

Cũng theo cựu Tổng thống, châu Âu nên tự mình hợp tác với Nga thay vì đi theo những gì Mỹ làm. Khi còn đương chức, ông Sarkozy đã có nhiều cố gắng để tăng cường quan hệ với Moscow. Ông thừa nhận, "bất chấp sự bất đồng giữa châu Âu với Nga, Tổng thống Vladimir Putin đang đưa nước Nga quay trở lại sân khấu trung tâm".

Năm 2014, Liên minh châu Âu áp đặt trừng phạt kinh tế đối với Nga sau khi Moscow sáp nhập Crimea vào lãnh thổ và cuộc xung đột quân sự tại phía đông Ukraine – bắt đầu với việc Kiev gửi quân tới đàn áp lực lượng nổi dậy mà phương Tây cáo buộc do chính Moscow "châm ngòi". Các lệnh trừng phạt hạn chế sự tiếp cận thị trường vốn của một số ngân hàng Nga, các chi nhánh và công ty quốc phòng. Một số quan chức chính phủ, doanh nhân và nhân vật có ảnh hưởng ở Nga - bị cho là có liên quan tới cuộc xung đột Nga, cũng nằm trong danh sách trừng phạt. Vào tháng Bảy năm nay, Liên minh châu Âu đã gia hạn trừng phạt tới tháng Hai 2019.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/trung-phat-nga-lam-ton-hai-chau-au-va-day-moscow-ve-trung-quoc-20181104053651384.htm