Trừng phạt quốc tế đẩy lùi tăng trưởng của kinh tế Triều Tiên

Nền kinh tế của Triều Tiên đã giảm 3,5% trong năm ngoái do các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt vào nước này, theo một ước tính của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố hôm 20/7.

Theo BOK, sau khi tăng 3,9% trong năm 2016, đây là mức giảm lớn nhất của nền kinh tế Triều Tiên trong hơn 20 năm, kể từ khi giảm 6,5% vào năm 1997, khi đất nước này bị cô lập và phải chịu nhiều khó khăn thiếu thốn.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm một nông trại ở Samjiyon. (Ảnh: KCNA)

Do các biện pháp trừng phạt, ngành công nghiệp khai khoáng của Triều Tiên đã giảm mạnh 11% so với mức tăng 8,4% trong năm 2016. Ngành chế tạo, nông nghiệp và thủy sản cũng giảm, sau khi đã tăng trong năm trước. Xuất khẩu giảm đáng kể nhất từ 37,2% xuống mức 1,77 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng 1,8% lên mức 3,78 tỷ USD.

Trong khi đó, thương mại giữa hai miền Triều Tiên gần như đã bị gián đoạn hoàn toàn, giảm 99,7%, còn 900.000 USD, sau khi Hàn Quốc đóng cửa khu liên hợp công nghiệp Kaesong ở Triều Tiên.

Theo ước tính của BOK, Triều Tiên có thu nhập quốc dân bình quân đầu người là hơn 1.000 USD, trong khi con số này của Hàn Quốc cao gấp 23 lần.

(theo TNHK)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/trung-phat-quoc-te-day-lui-tang-truong-cua-kinh-te-trieu-tien-74694.html