Trung Quốc ấn định ngày tổ chức kỳ họp Đảng Cộng sản quan trọng

Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) khóa 20 sẽ diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh vào tháng 7 tới, để bàn vấn đề cải cách sâu rộng toàn diện hơn nữa và thúc đẩy hiện đại hóa Trung Quốc, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với nhiều thách thức.

Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Hội nghị là sự kiện quan trọng trong sinh hoạt chính trị của Trung Quốc, với sự tham dự của toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 205 ủy viên và 171 ủy viên dự khuyết do Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đứng đầu.

Trung ương Đảng thường tổ chức 7 hội nghị giữa các kỳ Đại hội Đảng. Các thành viên Trung ương hiện tại được bầu từ Đại hội Đảng gần đây nhất vào tháng 10/2022.

Hãng thông tấn Xinhua dẫn thông tin từ Bộ Chính trị cho biết, vấn đề cải cách sâu sắc hơn nữa và thúc đẩy hiện đại hóa Trung Quốc sẽ là nội dung chính của Hội nghị Trung ương lần thứ ba sắp tới.

Kể từ những năm 1990, hội nghị lần thứ ba thường được tổ chức vào mùa thu.

Hội nghị toàn thể lần này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc chưa thoát khỏi tình trạng trì trệ, khi cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài. Bất động sản từng chiếm 1/4 tổng sản phẩm quốc nội, vì thế cuộc khủng hoảng ngành này tạo nên một lực cản lớn đối với tâm lý hộ gia đình.

Nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với nhiều thách thức, khi lượng cầu vẫn yếu, áp lực lên các doanh nghiệp khá lớn, nhiều rủi ro trong các lĩnh vực trọng điểm, trong khi sự bất định của môi trường bên ngoài đang gia tăng, Xinhua đưa tin.

Trong phát biểu đưa ra vào tháng 3 vừa qua, ông Tập nói rằng Trung Quốc chưa sụp đổ như dự đoán của “thuyết Trung Quốc sụp đổ”, cũng sẽ không đạt đến đỉnh điểm như dự báo của “thuyết đỉnh cao Trung Quốc”.

“Tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng cải cách và mở cửa là công cụ quan trọng để Trung Quốc bắt kịp thời đại. Việc cải cách và mở cửa sẽ không dừng lại”, ông nói.

Một số hội nghị lần thứ ba trước đây đã tạo nên tác động lâu dài và mang tính lịch sử đối với nền kinh tế Trung Quốc.

Hội nghị toàn thể lần thứ ba vào tháng 12/1978 dưới sự chủ trì của nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình đã mở ra giai đoạn cải cách, thúc đẩy quá trình chuyển đổi để quốc gia đông dân nhất thế giới chuyển mình từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung thành một cường quốc kinh tế toàn cầu.

Tháng 11/2013, Hội nghị Trung ương lần thứ ba định hướng để thị trường đóng vai trò “quyết định” trong việc phân bổ nguồn lực của nền kinh tế.

Hội nghị Trung ương lần thứ ba vào tháng 2/2018 kêu gọi đảng "đoàn kết chặt chẽ" xung quanh Trung ương, với Tổng Bí thư Tập Cận Bình đóng vai trò “hạt nhân”, và đề xuất loại bỏ điều khoản hiến pháp về giới hạn nhiệm kỳ của chủ tịch nước trong 2 nhiệm kỳ.

Vài ngày sau, Quốc hội Trung Quốc nhất trí bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước.

Bình Giang

Theo Xinhua, Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/trung-quoc-an-dinh-ngay-to-chuc-ky-hop-dang-cong-san-quan-trong-post1633281.tpo