Trung Quốc áp thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa nhập khẩu của Mỹ có trị giá 16 tỷ USD

Giá dầu ngày 9/8 giảm khoảng 3%, do tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang và số liệu nhập khẩu của Trung Quốc cho thấy nhu cầu năng lượng của nước này giảm.

Dầu thô Brent kỳ hạn giảm 2,37 USD tương đương 3,17% còn 72,28 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI giảm 2,23 USD tương đương 3,22% xuống còn 66,94 USD/thùng, trong phiên có lúc đạt 66,32 USD/thùng, thấp nhất kể từ ngày 22/6.

Giá dầu giảm bởi tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang và số liệu nhập khẩu của Trung Quốc cho thấy nhu cầu năng lượng của nước này giảm. Trung Quốc áp thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa nhập khẩu của Mỹ có trị giá 16 tỷ USD (từ nhiên liệu, sản phẩm thép đến ô tô và thiết bị y tế). Cuộc chiến thương mại leo thang đã ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu, các nhà đầu tư lo ngại tiềm năng của 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới suy giảm sẽ khiến nhu cầu hàng hóa giảm.

Ngày 7/8/2018 Mỹ đã tái áp đặt các lệnh trừng phạt với một lĩnh vực chống lại Iran, nhà sản xuất dầu lớn thứ ba của OPEC. Các lệnh trừng phạt mới chưa nhắm tới dầu mỏ của Iran cho tới tháng 11/2018, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn càng nhiều nước có thể cắt giảm nhập khẩu dầu của Iran xuống bằng 0.

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/trung-quoc-ap-thue-bo-sung-25-doi-voi-hang-hoa-nhap-khau-cua-my-co-tri-gia-16-ty-usd-20180810031015541p491c425.htm