Trung Quốc bắn tên lửa siêu thanh DF-17 khi tập trận xung quanh đảo Đài Loan

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ngày 3/8 tiếp tục cuộc tập trận xung quanh đảo Đài Loan, với kịch bản phong tỏa chung, tấn công trên biển và trên bộ. Đáng chú ý trong ngày thứ hai của cuộc tập trận, họ đã bắn tên lửa siêu thanh DF-17.

Tờ Thời Báo Hoàn Cầu - ngày 3/8 đưa tin, cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn của Trung Quốc tổ chức gần đảo Đài Loan có sự tham gia của một số vũ khí hiện đại, bao gồm tên lửa siêu thanh DF-17.

Tờ Thời Báo Hoàn Cầu - ngày 3/8 đưa tin, cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn của Trung Quốc tổ chức gần đảo Đài Loan có sự tham gia của một số vũ khí hiện đại, bao gồm tên lửa siêu thanh DF-17.

Động thái của Trung Quốc được thực hiện nhằm đáp trả việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi tới thăm Đài Loan - vùng lãnh thổ mà Bắc Kinh nhiều lần tuyên bố sẽ thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực nếu cần thiết.

Báo Trung Quốc nói rằng, các cuộc tập trận do Bắc Kinh tổ chức sẽ có các hoạt động như "phong tỏa chung, tác chiến trên biển và huấn luyện chiến đấu trên bộ và trên không".

Các máy bay chiến đấu tàng hình J-20 của Trung Quốc cũng tham gia cuộc tập trận.

Tờ Thời Báo Hoàn Cầu viết, các cuộc tập trận nước này tổ chức gần Đài Loan là "chưa từng có tiền lệ" và nói rằng tên lửa Trung Quốc "có thể sẽ lần đầu tiên bay qua hòn đảo".

Quân đội Trung Quốc cũng dự kiến sẽ di chuyển vào khu vực cách hòn đảo Đài Loan chừng 12 hải lý (22,2km).

Bộ Tư lệnh quân khu phía Đông Trung Quốc hôm 3/8 cũng cho biết, họ đã tiến hành các cuộc diễn tập với "định hướng chiến đấu thực tế" ở phía bắc, tây nam và đông nam của Đài Loan.

Ngoài ra, Trung Quốc dự kiến sẽ tổ chức tập trận bắn đạn thật ở 6 khu vực xung quanh Đài Loan từ trưa nay cho tới ngày 7/4.

Theo truyền thông Trung Quốc, tên lửa DF-17 của nước này sử dụng đầu đạn là phương tiện lướt siêu vượt âm, có khả năng bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh và đường bay khó dự đoán.

Lần đầu tiên ra mắt công chúng, tên lửa DF-17 tham gia lễ duyệt binh mừng Quốc khánh được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 1 tháng 10 năm 2019.

DF-17 là loại tên lửa đạn đạo tầm trung di động sử dụng nhiên liệu rắn, trọng lượng của chúng nặng khoảng 15 tấn.

Laọi tên lửa này có tầm bắn khoảng 2.500 km.

Mỹ cho rằng, DF-17 được phát triển trên cơ sở tên lửa tầm ngắn DF-16B đã được Trung Quốc đưa vào biên chế năm 2020.

Do tính cơ động cao nên các đối thủ sẽ mất nhiều thời gian tìm kiếm các xe phóng tên lửa DF-17 trước khi tên lửa này được khai hỏa.

Sau khi phóng, DF-17 sẽ tách đầu đạn lượn siêu thanh (HGV) với tốc độ tối đa lên tới Mach 5 (khoảng 6.000 km/giờ).

Đầu đạn lượn có thể được trang bị vũ khí hạt nhân hoặc các đầu đạn nổ phá mảnh thông thường, sử dụng trong các nhiệm vụ tấn công chính xác,

DF-17 có thể xuyên thủng “hệ thống phòng không nhiều lớp của một cụm hải quân tấn công tàu sân bay Mỹ.

Phát hiện các thiết bị bay siêu vượt âm di chuyển ở độ cao không lớn với tốc độ hơn 6.000 km/h như DF-17 là rất khó khăn đối với đa số các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại.

Tờ Thời Báo Hoàn Cầu nhấn mạnh rằng không có một hệ thống phòng không nào có thể đánh chặn mục tiêu khi đầu đạn tên lửa DF-17 đạt đến vận tốc như vậy.

Bà Pelosi đã rời Đài Loan vào ngày 3/8, sau khi bất chấp hàng loạt mối đe dọa ngày càng gay gắt từ Bắc Kinh, vốn xem chuyến thăm của bà là một hành động khiêu khích lớn.

Sau khi bà Pelosi rời khỏi Đài Loan, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan tối 3/8 thông báo 27 máy bay quân sự Trung Quốc đã bay vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của họ.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/trung-quoc-ban-ten-lua-sieu-thanh-df-17-khi-tap-tran-xung-quanh-dao-dai-loan-post512909.antd