Trung Quốc: Bắt chủ khách sạn để xảy ra cháy làm 42 người thương vong

19 người thiệt mạng, 23 người bị thương trong vụ cháy một khách sạn tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc vào sáng ngày 25/8.

Liên quan tới vụ cháy một khách sạn tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc vào sáng ngày 25/8 khiến 19 người thiệt mạng, 23 người bị thương, cơ quan điều tra Trung Quốc đã tống đạt quyết định bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra đối với ông Trương Bình, giám đốc khách sạn.

Khách sạn trước khi xảy ra vụ cháy.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, nhiều câu hỏi được đặt ra như tại sao khách sạn - nơi xảy ra vụ cháy lại được xây trong khu di tích cấp quốc gia, trong khi quy định là không cho phép? Tại sao sau 4 lần kiểm tra không đạt yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy mà khách sạn này vẫn được phép hoạt động...?

Cũng trong ngày 25/8, Tổng Cục phòng cháy, chữa cháy Trung Quốc đã triễn khai kiểm tra toàn bộ hệ thống phòng cháy, chữa cháy trong cả nước Trung Quốc, đặc biệt là những nơi tập trung đông người, nơi dễ xảy cháy nổ như khách sạn, bệnh viện, viện dưỡng lão, trường học, quán xông hơi, siêu thị, chợ…/.

Hà Thắng/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-bat-chu-khach-san-de-xay-ra-chay-lam-42-nguoi-thuong-vong-804878.vov